HLV Trương Việt Hoàng đưa Đà Nẵng trở lại ngôi đầu Giải hạng Nhất

Đà Nẵng đã tìm lại công thức chiến thắng ở Giải hạng Nhất quốc gia 2023-24, khi vượt qua đội chủ nhà Phú Thọ tỷ số đậm 4-0 thuộc vòng 5 diễn ra vào chiều 3-12.

Đà Nẵng đã trở lại với ngôi đầu bảng xếp hạng của Giải hạng Nhất quốc gia 2023-24.

Hai kết quả hòa liên tiếp trước Bình Phước và PVF đẩy Đà Nẵng từ ngôi đầu bảng xếp hạng tụt xuống vị trí thứ 3 trước khi làm khách trên sân của Phú Thọ. Vì thế, 3 điểm là điều bắt buộc với thầy trò Trương Việt Hoàng, bởi đối thủ Phú Thọ của họ đang đứng cuối bảng. Chỉ sau 35 phút bóng lăn, Phạm Văn Hữu đã cụ thể hóa cơ hội có được bằng cú đúp bàn thắng cho Đà Nẵng.

Đến phút 60, Nguyễn Phi Hoàng giúp đội khách nới rộng cách biệt lên thành 3 bàn. Nửa thời gian còn lại của hiệp 2, dù chủ động làm giảm nhịp độ tấn công, song Đà Nẵng vẫn có thêm bàn thắng nữa được thực hiện bởi Phạm Đình Duy ở phút 90. Giành chiến thắng thuyết phục 4-0 trước Phú Thọ, HLV Trương Việt Hoàng cùng học trò đã lấy lại ngôi đầu bảng với 11 điểm, hơn 2 điểm so với đội xếp sau Bà Rịa-Vũng Tàu.

Phú Thọ (áo đỏ) vẫn tiếp tục đứng cuối bảng xếp hạng.

Trận đấu muộn nhất của vòng 5, PVF vẫn chưa có chiến thắng ở mùa giải 2023-24, khi để đội chủ nhà Long An cầm hòa 2-2. Hai bàn thắng của đội khách được thực hiện bởi tài năng trẻ 18 tuổi Thái Bá Đạt. Điều đáng nói, cả 4 trận đã qua của thầy trò Mauro Jeronimo đều có kết quả hòa, và khiến đội bóng này tụt xuống hạng 9 và chỉ hơn đội cuối bảng Phú Thọ 3 điểm.

Còn Nguyễn Khắc Vũ và Lê Thành Phong là hai cầu thủ Long An lập công vào lưới PVF, đưa CLB chủ quản trở lại tốp 3 với 7 điểm. Ở vòng đấu này, Huế là đội được nghỉ thi đấu.

Kết quả vòng 5 Giải hạng Nhất quốc gia 2023-24:

Phù Đổng Ninh Bình 1-2 Hòa Bình

Đồng Nai 2-1 Bình Phước

Bà Rịa-Vũng Tàu 2-0 Đồng Tháp

Phú Thọ 0-4 Đà Nẵng

Long An 2-2 PVF

HỮU THÀNH

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/hlv-truong-viet-hoang-dua-da-nang-tro-lai-ngoi-dau-giai-hang-nhat-post716781.html