HLV từng mâu thuẫn với thủ môn Filip Nguyễn bị sa thải

HLV Pavel Hoftych từng có mâu thuẫn với thủ thành gốc Việt - Filip Nguyễn vừa bị đội bóng chủ quản Slovan Liberec.

Mới đây, CLB đang thi đấu tại giải VĐQG CH Séc - Slovan Liberec đã sa thải HLV Pavel Hoftych sau những thành tích bết bát. Đội bóng cũ của Filip Nguyễn để thua 4 và hòa 1 sau 5 vòng đấu đầu tiên và rơi xuống vị trí cuối cùng của bảng xếp hạng khiến các fan hâm mộ của đội bóng này vô cùng thất vọng và phẫn lộ.

HLV Pavel Hoftych từng có mâu thuẫn với thủ thành gốc Việt - Filip Nguyễn, khiến thủ môn gốc Hải Phòng phải chuyển sang chơi cho Slovacko đầu mùa giải mới mặc dù trước đó Filip Nguyễn là một trong những nhân tố quan trọng của đội bóng.

Khi chuyển sang thi đấu cho Slovacko, Filip Nguyễn từng tiết lộ HLV Pavel Hoftych đã không tôn trọng anh: "Chắc chắn nhiều người sẽ đặt câu hỏi về mối quan hệ giữa tôi với HLV Hoftych. Mọi chuyện bắt đầu từ hè năm ngoái, HLV không hoàn toàn hài lòng với tôi và muốn mang một thủ môn khác từ châu Âu về.

Khi ấy tôi thấy niềm tin đã không còn được như trước. Tôi nghĩ mọi cầu thủ nên được đối xử cùng sự tôn trọng. Ông ấy đã không tôn trọng và đối xử tệ với tôi".

HLV Pavel Hoftych bị CLB Slovan Liberec sa thải

HLV Pavel Hoftych bị CLB Slovan Liberec sa thải

Chuyển đến chơi cho Slovacko, Filip Nguyễn thi đấu vô cùng ấn tượng với nhiều pha bóng xuất thần. Mới nhất, thủ thành gốc Việt đã được triệu tập lên tuyển Séc chuẩn bị cho các trận đấu tại vòng loại World Cup 2022

Đây là lần thứ hai thủ môn sinh năm 1992 được gọi lên tuyển Cộng hòa Czech. Trước đó vào tháng 9/2020, Filip Nguyễn được triệu tập để chuẩn bị cho trận gặp Scotland tại khuôn khổ Nations League.

Dù vậy, theo nhận định của những chuyên gia, khả năng Filip Nguyễn bắt chính cho đội tuyển CH Séc là không cao khi mà thủ thành số một là Thomas Vaclik đang thi đấu khá ổn định. Ở Euro 2020 vừa qua, người gác đền này đã chơi tuyệt hay, giúp cho đội tuyển CH Séc thi đấu thành công.

Trong đợt tập trung sắp tới, đội tuyển CH Séc sẽ thi đấu với Belarus, Bỉ ở vòng loại World Cup 2022 và Ukraine trong trận giao hữu. Nếu may mắn, Filip Nguyễn có thể được sử dụng trong trận đấu với Ukraine.

Ở thời điểm này, Filip Nguyễn vẫn chưa ra sân cho đội tuyển CH Séc nên đủ điều kiện khoác áo đội tuyển Việt Nam Hồi cuối tháng 7 vừa qua, trang thống kê cầu thủ quốc tế Transfermarkt đã bổ sung quốc tịch Việt Nam cho Filip Nguyễn vào tối ngày 19/7.

Điều này khiến các fan hâm mộ của đội tuyển Việt Nam tỏ ra háo hức. Bởi thủ môn gốc Hải Phòng được HLV Park Hang Seo quan tâm và có ý định triệu tập lên tuyển Việt Nam phục vụ cho các giải đấu quốc tế.

Tuy vậy, ngay sau đó, thông tin riêng với PV Dân trí, lãnh đạo Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực (Bộ Tư pháp) cho biết, theo Luật Quốc tịch, người xin nhập quốc tịch Việt Nam phải nộp hồ sơ cho Sở Tư pháp, nơi cư trú. Trong khi Filip Nguyễn chưa bao giờ cư trú ở Việt Nam nên vẫn chưa có quốc tịch Việt Nam.

Theo quy định đó, cầu thủ Filip Nguyễn không đáp ứng được điều kiện này nên từ năm 2017 đã bị Bộ Tư pháp trả lại hồ sơ. "Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cũng đã liên hệ hỏi về thủ tục và đã được Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực (Bộ Tư pháp) hướng dẫn rồi. Nhưng suốt 1 năm qua cho đến nay thì chúng tôi không thấy thông tin gì nữa"- vị này thông tin với PV Dân trí.

Ruby - Theo Giáo dục & Thời đại

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongvietnam.vn/hlv-tung-mau-thuan-voi-thu-mon-filip-nguyen-bi-sa-thai-125108-11.html