HLV tuyển Anh tiếc hùi hụi vì đánh rơi chiến thắng

Phát biểu sau trận chiến với Nga, HLV đội tuyển Anh, Roy Hodgson đã tỏ ra vô cùng tiếc nuối. Bên cạnh đó, ông khẳng định không quan tâm tới vấn đề bạo lực của cổ động viên Anh trong những ngày qua.

HLV Roy Hodgson tiếc nuối vì không thể giải quyết trận đấu.

Đêm qua, đội tuyển Anh đã thi đấu khá hay trong trận đấu gặp đội tuyển Nga. Mặc dù đã vượt lên dẫn trước ở phút 73 nhờ pha lập công của Eric Dier nhưng Tam Sư vẫn đánh rơi chiến thắng khi để Berezutski ghi bàn ở phút bù giờ. Như vậy, đội tuyển Anh vẫn chưa thể giành chiến thắng trong trận mở màn ở các vòng chung kết Euro.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Roy Hodgson tỏ ra vô cùng tiếc nuối: “Tôi nghĩ chúng tôi đã thi đấu tốt trong 45 phút đầu tiên và 30 phút cuối hiệp 2. Chúng tôi chỉ không đạt yêu cầu trong 15 phút đầu hiệp 2. Toàn đội đã để cho đối thủ kiểm soát bóng ở quãng thời gian này.

Chúng tôi đã ghi được bàn thắng sau pha sút phạt của Eric Dier. Đó là hệ quả của lối chơi chủ động trong suốt trận đấu. Đáng tiếc, các học trò đã không giữ được thành quả ấy. Chúng tôi rút ra được khá nhiều bài học ở trận đấu tối nay. Toàn đội đang muốn hướng về phía trước và quên đi nỗi đau này”.

Ở trận đấu này, HLV Roy Hodgson đã bất ngờ tung ra sân sơ đồ 4-3-3 (khác với truyền thống đội tuyển Anh). Nói về điều này, ông cho biết: “Các bạn quên rằng tôi đã sử dụng sơ đồ này trong 2 hay 3 năm qua. Bộ ba Lallana, Sterling, Kane khá giống với Sterling, Welbeck, Rooney, những người mà tôi sử dụng trên hành trình tới Pháp.

Tôi đang xây dựng đội hình để cố gắng tận dụng phẩm chất của các cầu thủ. Tôi hài lòng với Lallana, Sterling, Kane và nghĩ rằng đó là sự lựa chọn tốt nhất để ra sân trong ngày hôm nay”.

Nói về nạn bạo lực của CĐV Anh, HLV Roy Hodgson cho biết: “Đó là trách nhiệm của CĐV Anh cũng như Liên đoàn bóng đá Anh. Nó chẳng liên quan gì tới tôi và cũng chẳng ảnh hưởng tới các cầu thủ”.

Theo Dân Trí

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/the-thao/hlv-tuyen-anh-tiec-hui-hui-vi-danh-roi-chien-thang-1015111.tpo