HLV tuyển Iraq nói gì khi suýt bị tuyển Việt Nam cầm hòa?

Được đánh giá trên cơ tuyển Việt Nam song phải nhờ bàn thắng ở phút bù giờ cuối cùng, tuyển Iraq mới giành chiến thắng chung cuộc 1-0 ở lượt trận thứ 2 bảng F vòng loại 2 World Cup 2026 khu vực châu Á tối 21-11

Tuyển thủ Iraq có thể trạng tốt hơn tuyển Việt Nam

Suýt bị cầm hòa trước đối thủ yếu hơn, HLV trưởng tuyển Iraq đánh giá rằng các cầu thủ trẻ Việt Nam có trình độ tốt. "Họ chơi chững chạc dù tuổi đời còn rất trẻ. Đó là điều đáng mừng cho bóng đá Việt Nam. Tôi không muốn so sánh các cầu thủ trẻ và những người có kinh nghiệm nhưng họ đã có màn trình diễn tốt hôm nay" - HLV Jesus Casas cho biết.

Nhận xét chung về diễn biến trận đấu, HLV Casas nhận định rằng: "Đây là trận đấu rất khó khăn và cả hai đội đều chơi với tinh thần cống hiến. Chúng tôi có cơ hội ghi bàn nhưng không thể tận dụng. Phải đợi đến cuối, Mohanad Ali mới lập công ghi bàn, mang về chiến thắng. Anh ấy vừa trải qua 2 năm chấn thương và tôi rất vui với màn thể hiện của anh ấy".

HLV Casas vui vì đội nhà may mắn có chiến thắng

Chiến lược gia người Tây Ban Nha cũng ấn tượng với màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam khi cho rằng đoàn quân của HLV Troussier có bản sắc thi đấu rõ ràng, biết cách chủ động cầm nhịp, triển khai chiến thuật hợp lý.

Ông nói: "Tôi biết Việt Nam là đội bóng mạnh, họ có phong cách thi đấu rõ ràng. Họ tự tin kiểm soát bóng và đa dạng với lối chơi tấn công biên. Vòng loại World Cup lần này mới bắt đầu thôi nhưng kết quả này cho thấy đây là hành trình dài và khó đối với tất cả các đội bóng".

Về phần mình, sau khi ghi bàn thắng quyết định giúp đội nhà thắng chung cuộc, tiền đạo Mohanad Ali thổ lộ: "Đội tuyển Iraq đã giành 3 điểm quan trọng. Bàn thắng này khiến tôi hạnh phúc vì đây là pha lập công đầu tiên của tôi sau 2 năm điều trị chấn thương".

Tường Phước - Ảnh: VFF

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/the-thao/hlv-tuyen-iraq-noi-gi-khi-suyt-bi-tuyen-viet-nam-cam-hoa-202311212148499.htm