HLV tuyển Mỹ nhận định về bảng E World Cup nữ có Việt Nam

Thuyền trưởng tuyển Mỹ cho rằng có chút thách thức, nhưng...

Thật thú vị, đội tuyển Mỹ từng bốn lần vô địch World Cup và hiện đương kim vô địch giải cùng bảng E với đội lần đầu tiên góp mặt là Việt Nam (VN) và á quân World Cup Hà Lan, cùng một nhất bảng vòng Play off liên khu vực bảng A (có Thái Lan, Bồ Đào Nha và Cameroon).

HLV Vlatko Andonovski (thứ ba từ trái sang) cho rằng có chút thách thức ở bảng E. Ảnh: FIFA

HLV Vlatko Andonovski của tuyển Mỹ nói: “Bảng E đã xác định được hai đội là Hà Lan và Việt Nam, thật phấn khích và thú vị. Việt Nam là đội bóng mới góp mặt lần đầu, còn Hà Lan thì năm 2019 đã đụng độ và tuyển Mỹ đánh bại ở chung kết để lên ngôi vô địch lần thứ tư. Bảng này có chút thách thức với chúng tôi, nhưng nhìn chung tôi cho là tốt. Cuộc chạm trán giữa Hà Lan và Mỹ sẽ là cuộc tái đấu và đó sẽ là trận đấu đầy phấn khích”.

Thực tế HLV Vlatko Andonovski trước đó chưa dẫn dắt tuyển Mỹ đá World Cup lần nào. Hồi World Cup 2019 tại Pháp, “bà chị cả” của làng bóng đá thế giới do HLV nữ Jill Ellis, HLV nữ đầu tiên trên thế giới dẫn dắt một đội tuyển đá World Cup và giúp Mỹ lên ngôi vô địch World Cup lần thứ tư.

Sau đó về nước, một thời gian bà Jill Ellis không làm nữa và HLV Vlatko Andonovcki lên tiếp quản.

Đội tuyển Mỹ dự World Cup 2023 sẽ là thời điểm chuyển giao thế hệ vì có hàng loạt “cây đa, cây đề” giả từ đội tuyển như Morgan, Carli Lloyd, Megan Rapinoe...

Vòng chung kết World Cup 2023 diễn ra từ ngày 20-7 đến 20-8 tại New Zealand và Úc. New Zealand là nơi diễn ra trận khai mạc còn Úc là nơi diễn ra trận chung kết.

THANH PHƯƠNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/hlv-tuyen-my-nhan-dinh-ve-bang-e-world-cup-nu-co-viet-nam-post704528.html