HLV tuyển nữ Việt Nam nói gì sau khi xem Tajkistan đánh bại Maldevis?

Có mặt trên khán đài chứng kiến Tajkistan đánh bại Maldevis 4-0, HLV Mai Đức Chung đánh giá khá cao về thể hình và những miếng đánh bằng bóng bổng của đội chủ nhà.

Thầy trò HLV Mai Đức Chung đã sẵn sàng đấu đồi với Tajkistan.

Thầy trò HLV Mai Đức Chung đã sẵn sàng đấu đồi với Tajkistan.

Tối ngày 27/9, đội tuyển nữ chủ nhà Tajkistan có chiến thắng 4-0 trước Maldevis ở lượt trận thứ 2 tại bảng B vòng loại Asian Cup nữ 2022. Trước đó ở lượt trận mở màn, tuyển nữ Việt Nam cũng đã thắng Maldevis với cách biệt lên đến 16-0. Điều này đồng nghĩa với việc cuộc so tài giữa tuyển Việt Nam và Tajkistan vào lúc 20h ngày 29/9 tới đây sẽ là trận “chung kết” quyết định ngôi nhất bảng B, cũng là quyết định tấm vé dự vòng chung kết Asian Cup 2022.

Trực tiếp có mặt trên khán đài sân Republican Central để “xem giò” đối thủ, HLV Mai Đức Chung đã đánh giá khá cao về thể hình của các nữ tuyển thủ Tajkistan, đặc biệt là miếng đánh bằng bóng bổng của đội chủ nhà.

“Tajkistan thường áp dụng đội hình 4-4-2 với 2 tiền đạo có thể hình và tốc độ ở phía trên. Đội bóng này có sở trường chơi bóng bổng, tận dụng tấm vóc tốt để giành chiến thắng. Điều này cũng dễ hiểu vì họ ở môi trường địa lý khác biệt. Tuy nhiên, tôi đánh giá kỹ thuật của họ cũng khá bình thường, chỉ nằm ở mức trung bình. Chúng tôi đã có đấu pháp phù hợp và sẵn sàng cho trận đấu tới”, HLV trưởng tuyển nữ Việt Nam nói.

Mục tiêu lớn là tấm vé dự World Cup, chắc chắn tuyển nữ Việt Nam sẽ không để Tajkistan làm khó.

Với việc Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) tăng số đội tham dự World Cup nữ 2023 từ 24 lên 32 đội, châu Á sẽ có 6 suất chính thức (cùng 2 suất play-off với các châu lục khác), tuyển nữ Việt Nam đang có cơ hội lớn để có lần đầu tiên tham dự đấu trường bóng đá lớn nhất hành tinh.

Những suất dự World Cup trên sẽ được tính dựa vào thành tích tại Vòng chung kết Asian Cup diễn ra vào đầu năm 2022 tại Ấn Độ. Hiện tại, chỉ có 3 đội có thứ hạng cao hơn và có trình độ được xem là vượt trội tuyển nữ VN hiện tại là Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Chính vì vậy mà nếu thi đấu với phong độ tốt, thầy trò HLV Mai Đức Chung hoàn toàn có thể chinh phục được giấc mơ World Cup.

Tố Đông

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/hlv-tuyen-nu-viet-nam-noi-gi-sau-khi-xem-takistan-danh-bai-maldevis-5667317.html