HLV tuyển Thái Lan chưa đủ bằng cấp tham dự vòng loại World Cup

HLV trưởng hiện tại Sirisak Yodyardthai sẽ dẫn dắt 'Voi chiến' dự King's Cup 2019 nhưng chưa chắc có thể tham dự vòng loại World Cup 2022.

Đầu tháng 4/2019, sau một thời gian tìm kiếm HLV đẳng cấp đến từ châu Âu hay Nhật Bản nhưng không thành công, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) cuối cùng đã chính thức bổ nhiệm ông Sirisak Yodyardthai trở thành HLV trưởng đội tuyển quốc gia Thái Lan tham dự King’s Cup 2019.

Ông Sirisak ngồi lên chiếc ghế nóng kể từ vòng chung kết Asian Cup 2019 tại UAE. Với tư cách là trợ lý của HLV Milovan Rajevac, Sirisak được đôn lên làm HLV tạm quyền khi chiến lược gia người Serbia bị sa thải sau trận Thái Lan thua 1-4 Ấn Độ.

HLV Sirisak sẽ dẫn dắt tuyển Thái Lan dự King's Cup vào tháng 6 tới. Ảnh: Fox Sports Asia.

HLV Sirisak sẽ dẫn dắt tuyển Thái Lan dự King's Cup vào tháng 6 tới. Ảnh: Fox Sports Asia.

Để ổn định nhân sự trên băng ghế huấn luyện trước thềm King's Cup trên sân nhà, FAT xác nhận tiếp tục làm việc với Sirisak. Tuy nhiên, theo tiết lộ của tờ Siam Sport, liên đoàn bóng đá nước nhà vẫn trong quá trình tuyển dụng một HLV khác song song với việc ủng hộ nhà cầm quân nội địa.

Lý do là bởi theo quy định của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), HLV trưởng dẫn dắt đội tuyển quốc gia tham dự vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á phải hoàn tất 4 giai đoạn khóa học trong hệ thống đào tạo HLV bóng đá của AFC.

Tuy nhiên cho đến nay, ông Sirisak mới chỉ trải qua giai đoạn 2 và chưa được AFC công nhận là HLV đủ điều kiện dẫn dắt đội tuyển quốc gia tham dự các giải đấu quốc tế chính thức.

Trả lời báo chí, ông Somyos Pumpanmuang - Chủ tịch FAT cho biết họ vẫn tiếp tục tìm kiếm ứng viên phù hợp ngồi vào chiếc ghế nóng đội tuyển quốc gia, nhưng cũng sẵn sàng trao cơ hội cho HLV Sirisak nếu đàm phán thành công với AFC.

Người đứng đầu liên đoàn phát biểu: "Thực ra, chúng tôi muốn trao cơ hội cho ông Sirisak và sẽ cố gắng trao đổi với AFC về vấn đề HLV trưởng đội tuyển Thái Lan. Tuy nhiên, câu chuyện này cần thời gian bởi đây là quy tắc quốc tế".

Thái Lan đặt mục tiêu vô địch King's Cup trên sân nhà. Ảnh: Minh Chiến.

Trước khi giữ chức trợ lý cho ông Rajevac ở đội tuyển Thái Lan, thành tích của ông Sirisak Yodyardthai không có gì nổi bật. Đội bóng lớn nhất ông từng làm việc là CLB Thai Honda tại Thai League 2. Trong các đời HLV trưởng tuyển Thái Lan gần đây, ông Sirisak Yodyardthai là người có lý lịch khiêm tốn nhất.

Chia sẻ với báo chí về giải đấu King's Cup sắp tới, nhà cầm quân 50 tuổi khẳng định: "“Mục tiêu của tuyển Thái Lan là vô địch. Năm ngoái, chúng tôi đã không thể giành được danh hiệu này. Sự tự trọng của người Thái Lan buộc các tuyển thủ phải có trách nhiệm thể hiện những gì tốt nhất ở giải đấu năm nay. Chúng tôi sẽ cố gắng hết khả năng của mình”.

"3 đối thủ của tuyển Thái Lan ở King’s Cup đều là những đội mạnh. Curacao có đội hình hầu hết chơi tại Hà Lan, tuyển Việt Nam đang có phong độ cao, nhưng tôi nghĩ Thái Lan có lợi thế được chơi trên sân nhà. Tôi tin rằng tuyển Thái có thể thi đấu sòng phẳng với các đối thủ”, ông tuyên bố.

Tuyển thủ Myanmar nổi giận vì đồng đội cũ triệt hạ ở Thai League Kyaw Ko Ko bức xúc khi trọng tài không thổi phạt ở tình huống anh bị đồng đội cũ tại Chiangrai United triệt hạ rùng rợn trong trận gặp Samut tại vòng 8 Thai League hôm 20/4.

Nhật Minh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hlv-tuyen-thai-lan-chua-du-bang-cap-tham-du-vong-loai-world-cup-post940200.html