HLV U-23 Myanmar, Việt Nam là số 1; Chelsea có thể bị tăng án

Nhà cầm quân người Bungary đánh giá, bóng đá Việt Nam đang dẫn đầu khu vực; CLB Chelsea đối diện nguy cơ tăng nặng án cấm chuyển nhượng từ FIFA.

Trì hoãn thi hành án, Chelsea có thể bị tăng nặng

Tình tiết tăng nặng, bị cấm hai kỳ sẽ tăng lên ba kỳ chuyển nhượng nếu Chelsea cố tình không thi hành.

Chelsea trì hoãn thi hành lệnh cấm chuyển nhượng hai mùa của FIFA, lý do khiến Eden Hazard có thể chuyển đến Real Madrid mùa sau. ẢNH: REUTERS

Chelsea trì hoãn thi hành lệnh cấm chuyển nhượng hai mùa của FIFA, lý do khiến Eden Hazard có thể chuyển đến Real Madrid mùa sau. ẢNH: REUTERS

Trước đó, Chelsea bị FIFA ban hành án cấm chuyển nhượng hai mùa sau cáo buộc vi phạm quy định tuyển chọn cầu thủ trẻ. Đội chủ sân Stamford Brigde chống lệnh, gưỉi kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS). Tuy nhiên đến nay họ vẫn chưa nhận được trả lời. Điều này có thể giúp The Blues trì hoãn lệnh cấm, thoải mái trong kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Trước nguy cơ có thể án phạt tăng nặng sau khi kháng cáo bất thành, Chelsea từ chối đưa ra bình luận. Hiện tại tân vương Europa League đã chiêu mộ thành công Christian Pulisic, người sẽ thay thế vị trí Eden Hazard, cầu thủ sẽ chuyển đến Real Madrid với giá chuyển nhượng được đôi bên thống nhất 100 triệu euro. Cùng với đó, The Blues cũng mua đứt tiền vệ Mateo Kovacic sau bản hợp đồng cho mượn từ đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Để tránh tình trạng “chảy máu tài năng”, The Blues tìm cách giữ chân sao trẻ Callhum Hudson-Odoi kèm mức lương 100.000 bảng/tuần, cùng chiếc áo số 10 sẽ thuộc về anh.

Đội tuyển Việt Nam mừng chiến thắng tại AFF Cup 2018. ẢNH: ANH ĐỒNG

Việt Nam là nền bóng đá số 1 khu vực

HLV trưởng U-23 Mynamar, Velizar Popov đánh giá Việt Nam có nền bóng đá dẫn đầu Đông Nam Á, đồng thời nhận định U-23 Việt Nam là ứng viên cho chiếc HCV SEA Games 30 Philippines.

Phát biểu được HLV 43 tuổi, người Bungary Popov đưa ra tại buổi họp báo trước trận giao hữu giữa U-23 Việt Nam và U-23 Myanmar tại TP Việt Trì, Phú Thọ. Velizar Popov chia sẻ: “Với tôi Việt Nam đang sở hữu nền bóng đá số 1 khu vực xếp trên Thái Lan, Malaysia và Indonesia. Bên cạnh đó, HLV Park Hang-seo và các học trò là ứng viên sáng giá cho chức vô địch SEA Games”.

HLV đội U-23 Myanmar Velizar Popov. ẢNH: CTV

Tuy chỉ mới 43 tuổi nhưng Popov có kinh nghiệm 20 năm cầm quân. Ông từng nhiều năm liền dẫn dắt các CLB của Thái Lan, Malaysia và chính thức nhận trọng trách HLV trưởng đội tuyển U-23 Myanmar hồi tháng 1-2019.

Theo nhìn nhận của HLV người Bungary, việc được cọ xát với đội mạnh như U-23 Việt Nam sẽ giúp Myanmar “vỡ” ra nhiều vấn đề trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 30. Thông qua đó sẽ giúp ông đánh giá đúng năng lực, từ đó đề ra mục tiêu cụ thể cho U-23 Myanmar tại kỳ đại hội sẽ diễn ra cuối tháng 11 tới.

Đai diện U-23 Việt Nam phát biểu tại họp báo, thủ môn-đội trưởng Bùi Tiến Dũng cho biết: “Tôi rất vinh dự nhận trọng trách đội trưởng. Chúng tôi cố gắng thi đấu thật tốt trước đội bạn Myanmar, không phụ lòng những gì BHL mong mỏi và truyền đạt cho chúng tôi những ngày qua”.

MINH QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/hlv-u23-myanmar-viet-nam-la-so-1-chelsea-co-the-bi-tang-an-838432.html