HLV U.23 Thái Lan: 'Việt Nam là ứng cử viên cho chiếc vé vào chung kết'

Tuyển U.23 Thái Lan đã đến Hà Nội bằng chuyến bay mang số hiệu chuyến bay mang số hiệu FD644. Trả lời các phương tiện truyền thông Việt Nam, HLV Alexandra Gama cho rằng đội bóng chủ nhà là ứng cử viên hàng đầu cho tấm vé đi tiếp.

Sau khi làm các thủ tục thông quan tại sân bay quốc tế Nội Bài, HLV Alexandra Gama của U.23 Thái Lan đã dành cho truyền thông trong nước một cuộc nói chuyện ngắn.

Chiến lược gia người Brazil tỏ ra rất tôn trọng các đối thủ tại bảng K và khẳng định tuyển U.23 Việt Nam là ứng cử viên hàng đầu cho tấm vé đi tiếp.

Thái Lan sẽ là nước chủ nhà của giải đấu diễn ra vào đầu năm sau nên đội bóng trẻ của quốc gia này hiển nhiên có mặt tại VCK giải U.23 châu Á vào năm 2020.

3 trận đấu ở vòng loại bảng K được xem là cơ hội để ban huấn luyện đội bóng trẻ xứ Chùa vàng đánh giá về đối thủ cũng như kiểm chứng lại thực lực của mình.

"Chúng tôi không bị áp lực với việc thắng thua ở bảng đấu này. Bởi như đã biết, U.23 Thái Lan chắc chắn đã đủ điều kiện cho một suất ở vòng chung kết. Thế nên, áp lực giành vé vào vòng sau sẽ đè nặng lên Việt Nam, Indonesia và cả Brunei.

Trong chuyến du đấu này, chúng tôi xác định mục tiêu chính của mình là kiểm tra, rà soát lại các vị trí trên sân cũng như chiến thuật mà BHL sẽ áp dụng cho VCK tới đây”, HLV Alexandra Gama chia sẻ.

Nhận xét về các đội bóng ở bảng đấu này, nhà cầm quân người Brazil cho biết sẽ không có trận đấu nào là dễ dàng với quân đoàn trẻ của ông.

HLV trưởng tuyển U.23 Thái Lan cho rằng sức mạnh của chủ nhà Việt Nam và Indonesia vượt trội hơn so với tuyển U.23 Brunei.

“Tôi nghĩ các đội bóng ở bảng đấu này đều rất mạnh và chúng tôi tôn trọng mọi đối thủ. Tôi cho rằng ở giải đấu tới chúng tôi phải thể hiện như là đội tuyển quốc gia để cho thấy sự tiến bộ của mình dù trước đó U.23 Thái Lan có thể không đạt thành tích tốt.

Chúng tôi đánh giá rất cao Indonesia và Việt Nam, họ là những đối thủ đáng gờm. Nếu như thành phần chính của U.23 Indo là lứa cầu thủ vừa vô địch giải U.22 ĐNA thì đội bóng của HLV Park Hang-seo lại á quân của giải đấu này và còn được thi đấu trên sân nhà.

Theo đánh giá cá nhân, tuyển U.23 Việt Nam sẽ là ứng cử viên nặng ký nhất cho chiếc vé tham dự VCK năm sau”, HLV 56 tuổi người Brazil nói.

Trong khi đó tiền đạo Supachai Jaiadit nói với truyền thông rằng: “Tôi nghĩ rằng Việt Nam là một đội bóng tốt. Trong ba năm gần đây, họ đã có những bước tiến dài tuy nhiên nếu muốn thắng được Thái Lan thì là điều không phải dễ. Và lần này chúng tôi sang đây để khẳng định mình”, đội trưởng tuyển U.23 Thái Lan tuyên bố.

Theo lịch, tuyển U.23 Thái Lan sẽ có 1 buổi tập làm quen sân Mỹ Đình vào lúc 16h00 ngày 21.3, trước khi ra quân gặp U.23 Indonesia vào 17h00 ngày 22.3.

Đ.N

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/hlv-u23-thai-lan-viet-nam-la-ung-cu-vien-cho-chiec-ve-vao-chung-ket-109442.html