HLV U22 Indonesia: 'U22 Thái Lan gây sự trước'

Trong trận chung kết SEA Games 32, một cuộc xô xát đã diễn ra giữa cầu thủ, BHL 2 đội U22 Indonesia vs U22 Thái Lan.

Những phút cuối thời gian đá chính trận chung kết SEA Games 32, Thái Lan gỡ hòa 2-2 và ăn mừng cuồng nhiệt. Tuy nhiên, tình huống này mở màn cho cuộc “đấu võ” trên sân, và trọng tài đã rút ra tổng cộng 5 chiếc thẻ đỏ. Cho tới hết trận, có thêm 2 tấm thẻ đỏ nữa được rút ra.

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Indra Sjafri lên tiếng: “Điều này bắt đầu từ các thành viên U22 Thái Lan. Khi có bàn gỡ 2-2, một vài thành viên của họ ra tới băng ghế của chúng tôi để ăn mừng, chính điều đó khơi mào cho cuộc ẩu đả.

Sau đó Indonesia có bàn dẫn ở hiệp phụ và một vài thành viên đội tôi đã làm điều tương tự. Đó là hành vi không thể chấp nhận. Một số cầu thủ Indonesia đã phải trả giá bằng tấm thẻ đỏ. Tôi dặn toàn đội cần giữ bình tĩnh lại để thi đấu”.

Vụ xô xát kinh hoàng trong trận Indonesia vs Thái Lan

Trong số các nạn nhân của vụ ẩu đả, Trưởng đoàn U22 Indonesia – ông Cerita Sumardji cũng bị chảy máu ở môi. Ông chia sẻ: “Tôi cố gắng can ngăn mọi người nhưng chính bản thân lại bị đánh. Đó không phải chấn thương nghiêm trọng và chỉ là một phần vụ xô xát”.

Đây là lần thứ 2 HLV Sjafri vô địch với một cấp độ ĐT Indonesia, và điều trùng hợp là cũng diễn ra trên SVĐ Olympic, Campuchia. Trước đó, các cầu thủ xứ Vạn đảo vô địch giải U22 Đông Nam Á diễn ra vào năm 2019. Khi đó, U22 Việt Nam được dẫn dắt bởi HLV Nguyễn Quốc Tuấn cũng giành vị trí thứ 3 chung cuộc.

Theo Thể thao & Văn hóa

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/the-thao/hlv-u22-indonesia-u22-thai-lan-gay-su-truoc/20230517052428678