HLV U22 Thái Lan từ chức để làm... trợ lý

Sau khi cùng U22 Thái Lan giành chức vô địch tại SEA Games 29 tại Malaysia, HLV Worrawoot Srimaka đã từ chức để trở về làm... trợ lý tại chính đội bóng này.

Tại SEA Games 29 tổ chức tại Malaysia nửa cuối tháng 8 vừa qua, dù có khởi đầu không mấy ấn tượng ở những trận đầu tiên tại vòng bảng, nhưng U22 Thái Lan càng thi đấu càng cho thấy sự trưởng thành của mình. Ở lượt trận đấu cuối cùng bảng B, đoàn quân của HLV Worrawoot Srimaka đã giành thắng lợi chung cuộc 3-0 trước U22 Việt Nam để giành cho mình tấm vé vào vòng bán kết. Đáng nói ở trận đấu này, U22 Việt Nam của HLV Hữu Thắng nắm giữ một loạt lợi thế khi chỉ cần hòa trước đối thủ là giành vé đi tiếp. Tuy nhiên, sai lầm cá nhân của thủ môn Phí Minh Long và cách dùng người chưa hợp lý của HLV Hữu Thắng đã khiến U22 Việt Nam thua đậm và đành nói lời chia tay với giấc mơ Vàng tại SEA Games.

HLV Worrawoot Srimaka từ chức để làm trợ lý

Sau chiến thắng trước U22 Việt Nam, U22 Thái Lan càng thi đấu càng hay và dù phải đối mặt với áp lực của hơn 80.000 nghìn CĐV nước chủ nhà Malaysia ở trận chung kết nhưng đoàn quân HLV Worrawoot Srimaka đã vượt qua những thách thức để giành thắng lợi với tỷ số 1-0 để lần thứ 3 liên tiếp vô địch SEA Games và đây cũng là chức vô địch thứ 16 ở đấu trường này của đội bóng xứ sở Chùa tháp.

Tuy nhiên, sau chức vô địch SEA Games 29, nội bộ Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã có những sự rạn nứt lớn. Theo đó, FAT quyết định không giữ chức Trưởng đoàn các đội tuyển bóng đá. Điều này buộc nữ trưởng đoàn xinh đẹp Watanya Wongopasi cũng đã ngưng làm nhiệm vụ.

Sau sự ra đi của nữ trưởng đoàn Watanya Wongopasi, mới đây HLV Worrawoot Srimaka cũng đã quyết định chia tay đội tuyển U22 Thái Lan. Điều đáng nói là HLV Worrawoot Srimaka sẽ làm trợ lý ở chính đội tuyển mình vừa từ chức. Trong khi đó, người được bổ nhiệm thay thế HLV Worrawoot Srimaka là Zoran Jankovic. HLV Jankovic (sinh năm 1974) là cựu cầu thủ quốc tế người Serbia.

Trong sự nghiệp, ông thi đấu ở vị trí tiền đạo, ghi được 126 bàn trong 304 trận cho một số CLB nhỏ ở Đông Âu. Ông bắt đầu chuyển sang công tác huấn luyện từ năm 2011. Trước khi dẫn dắt U23 Thái Lan, Jankovic là trợ lý cho Milovan Rajevac ở ĐTQG Thái Lan.

Trước đó, bóng đá Thái Lan đang thay đổi hàng loạt ở các vị trí lãnh đạo các đội tuyển. Cả tuyển nam và tuyển nữ Thái Lan cũng đều đã có HLV mới.

Đức Anh

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/tuyen-quoc-gia/hlv-u22-thai-lan-tu-chuc-de-lam-tro-ly-292-254731.html