HLV U23 Jordan ghen tị với sự chuẩn bị của U23 Việt Nam

HLV Ahmed Abu Ismail của Jordan cho rằng việc được chuẩn bị nhiều hơn, được thi đấu cùng nhau lâu hơn là lợi thế của Việt Nam trong cuộc đua tại bảng D U23 châu Á 2020.

Ít giờ sau khi U23 Việt Nam tập buổi đầu tiên tại Buriram, U23 Jordan, đối thủ thứ 2 của thầy trò HLV Park Hang-seo tại bảng D, đã có buổi tập kế tiếp trên cùng một mặt sân. Chia sẻ với báo giới, HLV trưởng Ahmed Abu Ismail của U23 Jordan đánh giá rất cao đối thủ Việt Nam.

 HLV Ahmed Abu Ismail của U23 Jordan đánh giá cao Việt Nam nhưng vẫn tự tin khi nói về khả năng chiến thắng của đội mình. Ảnh: Minh Chiến.

HLV Ahmed Abu Ismail của U23 Jordan đánh giá cao Việt Nam nhưng vẫn tự tin khi nói về khả năng chiến thắng của đội mình. Ảnh: Minh Chiến.

Ông Ahmed Abu Ismail khẳng định: “Tôi thấy U23 Việt Nam là đội bóng rất mạnh ở cả 3 tuyến, tiền đạo, tiền vệ và hậu vệ, đặc biệt là tuyến giữa. Đây là khu vực tập trung nhiều cầu thủ đa năng, kỹ thuật và chắc chắn”.

“Chúng tôi biết hầu hết gương mặt của các cầu thủ Việt Nam. Nhưng nhớ được tên cầu thủ nào thì là cả một vấn đề”, ông Ismail bật cười, mô tả việc quá nhiều cầu thủ Việt Nam mang họ Nguyễn khiến đối thủ khó nhận diện.

Vài năm trở lại đây, bóng đá Jordan và Việt Nam đã liên tục chạm trán ở cấp độ U19, U23 và tuyển quốc gia. U19 và U23 Jordan đều thắng Việt Nam lần lượt ở giải châu Á 2018 và 2016. Còn tuyển Việt Nam vượt qua Jordan ở vòng 1/8 Asian Cup 2019.

Ông Ismail nói: “Tôi biết đội tuyển quốc gia Jordan từng thua Việt Nam. Tôi từng là HLV U19, U23 những năm trước mà. Tôi cũng biết U19 Jordan từng thắng U19 Việt Nam năm 2018. Việt Nam những năm gần đây có nhiều cầu thủ chất lượng. Các bạn đang cho thấy một kế hoạch rõ ràng của bóng đá Việt Nam. Tôi nghĩ U23 Việt Nam sắp tới cũng rất mạnh”.

Quang Hải (áo đỏ) góp mặt trong chiến thắng của tuyển Việt Nam trước Jordan hồi năm ngoái. Ảnh: Minh Chiến.

U23 Jordan và U23 Việt Nam nằm trong nhóm những đội tuyển chuẩn bị cẩn thận nhất trước giải. Người Jordan tập buổi đầu tiên ở Buriam từ ngày 3/1 còn U23 Việt Nam đến Bangkok từ ngày 1/1.

Dù vậy, ông Ismail vẫn than thở: “Trước giải, đội U23 của chúng tôi không được thi đấu nhiều. U23 Việt Nam hình như đã đá với nhau khoảng 25 trận gì đó, tôi không nhớ chính xác. U23 Jordan đá ít hơn, chỉ khoảng 12 trận. Chúng tôi không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, lâu dài như Việt Nam. Đội U23 Jordan không có nhiều cầu thủ lớn lên cùng nhau, chơi bóng cùng nhau từ lứa U19”.

Cũng thời điểm này năm ngoái, bóng đá châu Á từng một phen bất ngờ khi tuyển Việt Nam vượt qua Jordan của HLV lừng danh Vital Borkelmans, người từng góp phần xây dựng “Thế hệ vàng” bóng đá Bỉ. Thắng lợi ấy đã nâng cao tên tuổi ông Park trước người Jordan nói riêng và châu Á nói chung.

HLV Park Hang-seo (trái) đánh bại đối thủ Vital Borkelmans tại Asian Cup 2019 ở UAE. Ảnh: Minh Chiến.

HLV Ismail khẳng định: “Đương nhiên, tôi biết HLV trưởng U23 Việt Nam. Tôi biết ông ấy là người Hàn Quốc và ông ấy rất giỏi. Ông ấy đã giành được kết quả hoành tráng ở U23 châu Á trước đây. Ông ấy thay đổi gần như toàn bộ các cấp độ tuyển Việt Nam. Những gì ông ấy làm được trong thời gian qua thật vô cùng ấn tượng. Như tôi đã nói, nhờ có ông ấy mà bóng đá Việt Nam đang có tương lai rất sáng sủa”.

“Để tôi nhớ nhé, tôi đã xem nhiều trận đấu của HLV Hàn Quốc này ở UAE (Asian Cup 2019). Nhìn lại những gì ông ấy làm được, có thể nói ông ấy là HLV số một. Với Việt Nam, ông ấy đã làm rất tốt”, HLV 51 tuổi nhấn mạnh.

U23 Jordan và U23 Việt Nam sẽ gặp nhau hôm 13/1 tới. Đánh giá rất cao đối thủ nhưng ông Ismail vẫn tự tin cho biết mình đã chuẩn bị chiến thuật để “thắng tất cả các đội trong bảng chứ không riêng gì Việt Nam”.

Thanh Hà - Lê Ngọc (từ Thái Lan)

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/hlv-u23-jordan-ghen-ti-voi-su-chuan-bi-cua-u23-viet-nam-post1033389.html