HLV U23 Thái Lan chỉ ra nguyên nhân cực sốc khiến đội nhà về nước sớm

HLV Worawut Srimaka của U23 Thái Lan thừa nhận rằng sự vắng mặt của một số cầu thủ trụ cột là nguyên nhân khiến họ phải về nước sớm.

Để chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2022, Thái Lan đã gọi nhiều cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu trở về thi đấu. Mục tiêu của họ là nằm trong top 2 đội bóng dẫn đầu tại bảng C để giành vé vào tứ kết.

Tuy nhiên, dù có được 4 điểm sau hai lượt trận đầu tiên, Bầy Voi chiến vẫn phải ngậm ngùi dừng bước sớm khi để thua các nhà đương kim vô địch - U23 Hàn Quốc ở trận đấu quyết định. Sau 3 trận đấu tại vòng bảng, U23 Thái Lan có được 4 điểm, xếp dưới Hàn Quốc và Việt Nam và ngậm ngùi nhìn hai đối thủ đi tiếp.

Chia sẻ sau trận thua trước U23 Hàn Quốc, HLV Worrawoot cho biết: "Tôi phải thừa nhận rằng chúng tôi thiếu nhiều cầu thủ quan trọng do chấn thương, thể lực và các cầu thủ đã không thể thi đấu đúng như mong muốn. Chúng tôi đã không thể chơi theo cách mình muốn. Dù sao đi nữa, tôi rất hài lòng về những gì các cầu thủ thể hiện.Họ làm rất tốt trước một đội bóng mạnh ở Châu Á như U23 Hàn Quốc".

Trong trận quyết đấu U23 Hàn Quốc, U23 Thái Lan không có sự phục vụ của Suphanat Mueanta, Nakin Wisetchat, Wanchat Choosong và Yannick Nussbaum. 3 trong 4 cầu thủ này đá chính ở trận thắng 3-0 trước Malaysia 3 ngày trước đó, trong đó Mueanta là người lập cú đúp.

U23 Thái Lan sớm dừng bước ngay từ vòng bảng giải U23 châu Á

U23 Thái Lan sớm dừng bước ngay từ vòng bảng giải U23 châu Á

Trước giờ thi đấu, trang chủ Liên đoàn Bóng đá Thái Lan thông báo 4 cầu thủ này không đủ thể lực để ra sân. Họ cần nghỉ ngơi để tránh chấn thương. "Việc Suphanat, Korawich Tasa vắng mặt hay Thanawat, Ben Davis không đạt thể trạng tốt ảnh hưởng tới màn trình diễn của toàn đội", HLV Thái Lan nói.

"Với sự chuẩn bị của chúng tôi, sẽ khá hài lòng nếu tôi có những cầu thủ tốt nhất cho cả giải. Đội đã có cơ hội vượt qua vòng bảng sau 2 trận đầu tiên. Khi bộ khung đang hoạt động tốt, U23 Thái Lan lại có những cầu thủ dính chấn thương nên rất khó để lựa chọn ai đó khác vào sân trong trận gặp Hàn Quốc", ông Worrawoot giải thích.

Trước trận đấu với U23 Hàn Quốc, trưởng đoàn Madam Pang cho rằng vấn đề nắng nóng khiến thể lực các cầu thủ Thái Lan suy giảm trầm trọng. Trong số 23 cầu thủ, rất nhiều người không thể tham gia tập luyện vì thể lực không đảm bảo. Do vậy, HLV Worrawoot đã phải thay tới 5 vị trí so với chiến thắng 3-0 trước Malaysia.

"Việc thay đổi tới 5 vị trí, dù phải đối đầu với U23 Hàn Quốc, vốn là đội mạnh nhất bảng đấu này, có nguyên nhân", Madam Pang nói. "Do thời tiết khá nóng trong ngày, cùng với việc các trận đấu nối tiếp nhau, cộng thêm những mệt mỏi tích tụ từ cuộc hành trình nên nhiều cầu thủ cảm thấy không khỏe".

"Sau khi đội ngũ y tế đánh giá kỹ lưỡng tình trạng của các cầu thủ và thảo luận với ban huấn luyện, chúng tôi đành để nhiều người nghỉ ngơi để ngăn ngừa chấn thương. Đó là giải pháp tốt nhất cho chính các cầu thủ".

Sau trận thua trước U23 Hàn Quốc, U23 Thái Lan sẽ sớm trở về nước để chuẩn bị hướng tới những mục tiêu tiếp. Năm 2022 được xem là một năm thất bại với đất nước xứ chùa Vàng khi U23 Thái Lan liên tiếp thất bại ở các giải đấu khu vực và châu lục.

Tại giải vô địch U23 Đông Nam Á và SEA Games 31, U23 Thái Lan đều thất bại trước U23 Việt Nam ở chung kết với cùng tỉ số 0-1. Đến VCK U23 châu Á, đội bóng này lại tiếp tục dừng bước sớm.

Đăng Nguyên

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/hlv-u23-thai-lan-chi-ra-nguyen-nhan-cuc-soc-khien-doi-nha-ve-nuoc-som-a555901.html