HLV U23 Trung Quốc thừa nhận trình độ đội nhà kém xa đối thủ

HLV Hao Wei thừa nhận chiếc vé dự Olympic Tokyo 2020 là vượt tầm đối với U23 Trung Quốc. Đội bóng này sớm bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2020.

U23 Trung Quốc trở thành đội đầu tiên bị loại tại vòng chung kết U23 châu Á 2020 sau khi nhận thất bại 0-2 trước U23 Uzbekistan tại lượt trận thứ 2 bảng C tối qua. Trước đó, ở trận mở màn, đoàn quân của HLV Hao Wei đã thua 0-1 trước U23 Hàn Quốc. Hai trận thua liên tiếp khiến U23 Trung Quốc sớm cạn cơ hội đua tranh tấm vé vào tứ kết. Họ chỉ còn một trận đấu thủ tục gặp U23 Iran diễn ra vào ngày 15/1.

"Các cầu thủ của tôi đã chơi không tốt, còn U23 Uzbekistan xứng đáng với chiến thắng. Giờ đây tôi và các cầu thủ sẽ tập trung cho trận đấu cuối ở bảng C gặp U23 Iran", HLV Hao Wei của U23 Trung Quốc cho biết sau trận đấu.

Dù bóng đá Trung Quốc thời gian gần đây đi xuống, đội tuyển U23 nước này vẫn đặt mục tiêu cao giành vé dự Olympic Tokyo 2020 khi tham dự vòng chung kết U23 châu Á. Dù vậy, họ đã bị dội gáo nước lạnh khi không vượt qua được vòng bảng.

"Rõ ràng có khoảng cách lớn giữa bóng đá Trung Quốc với các "đại gia" của bóng đá châu Á và Uzbekistan là một trong số đó. Chúng tôi đã làm những gì tốt nhất có thể", ông Hao Wei thừa nhận.

Thất bại của U23 Trung Quốc ở vòng chung kết U23 châu Á, mang tới thêm cho giới truyền thông lẫn người hâm mộ Trung Quốc sự thất vọng. Tờ Nandu News đưa bài viết có tiêu đề: "Không có sức mạnh, không có phép màu". Trong đó, tác giả Feng Zhen nếu rõ, các cầu thủ trẻ Trung Quốc thua "tâm phục, khẩu phục" trước Uzbekistan khi kém về mọi mặt so với đối thủ.

Huyền Mai

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/hlv-u23-trung-quoc-thua-nhan-trinh-do-doi-nha-kem-xa-doi-thu-1508728.tpo