HLV và cầu thủ Hà Nội thừa nhận B.Bình Dương là đối thủ khó chịu

Sau trận hòa kịch tính 3-3 trước B.Bình Dương trên sân nhà ở bán kết lượt về Cúp quốc gia 2018, HLV Chu Đình Nghiêm và tiền vệ Đỗ Hùng Dũng thừa nhận đội bóng đất Thủ luôn là một đối thủ rất khó chịu với Hà Nội FC.

Được đánh giá cao hơn đối thủ rất nhiều nhưng trong trận đấu tối ngày 25/7, những gương mặt trẻ của Hà Nội FC đã mắc rất nhiều sai lầm và tạo điều kiện để B.Bình Dương vươn lên dẫn trước 3-1 sau 52 phút thi đấu. Phải đến những phút cuối trận với việc HLV Chu Đình Nghiêm tung Thành Lương và Oseni vào sân, Hà Nội FC mới thay đổi cục diện trận đấu để giành được trận hòa 3-3 trên sân nhà.

Với kết quả này, Hà Nội FC buộc phải thắng B.Bình Dương hoặc hòa với tỷ số từ 4-4 trở lên trong trận đấu lượt về giữa hai đội vào ngày 5/9 tới để có thể giành cho mình tấm vé vào chơi trận chung kết Cúp quốc gia 2018.

Văn Quyết cùng các đồng đội đối mặt với rất nhiều khó khăn ở trận đấu lượt về

Phát biểu với báo giới sau trận đấu khó khăn trước đội bóng đất Thủ trên sân nhà, HLV Chu Đình Nghiêm thừa nhận B.Bình Dương luôn là một đối thủ khó khăn với Hà Nội FC những mùa giải gần đây: “Hà Nội FC gặp B.Bình Dương bao giờ cũng rất khó khăn. Lối chơi và sự kỵ giơ của hai đội bóng là một phần nguyên nhân dẫn đến những kết quả không như ý. Mỗi lần gặp nhau hai đội đều rất máu lửa”.

HLV Chu Đình Nghiêm thừa nhận, mỗi lần đối đầu với Hà Nội FC thì B.Bình Dương đều thi đấu với hơn 100% quyết tâm, điều này khiến đội bóng thủ đô gặp rất nhiều khó khăn: “Có thể B.Bình Dương đá với đội khác sẽ khác, nhưng gặp Hà Nội FC lại quyết tâm nhiều hơn thế. Ngoài ra, B.Bình Dương sở hữu những cầu thủ tốc độ, chơi phòng ngự phản công rất khó chịu, nên khi Hà Nội FC đá áp đặt mà không kiểm soát được thì bị phản công, dẫn đến những bàn thua”.

HLV Chu Đình Nghiêm cũng bày tỏ hy vọng B.Bình Dương sẽ tiếp tục thi đấu cởi mở trong trận đấu lượt về giữa hai đội vào ngày 5/9 tới đây: “Với kết quả hòa 3-3 thì cơ hội vẫn chia đều. Hai đội vẫn sẽ phải chơi cởi mở trong trận lượt về vì chắc chắn, B.Bình Dương không thể nhập cuộc với tư tưởng cầu hòa khi họ được chơi trên sân nhà”.

Cùng quan điểm với ông thầy của mình, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng cho biết kết quả 3-3 phản ánh đúng cục diện của trận đấu: “Mấy mùa giải gần đây, B.Bình Dương thường gây ra những khó khăn không nhỏ cho Hà Nội FC. B.Bình Dương có lối chơi rất khó chịu và chúng tôi đã phải chơi rất cố gắng nhưng vẫn không thể đánh bại được họ. Tôi nghĩ trận hòa này là kết quả xứng đáng dành cho cả 2 đội”.

Hoàng Anh – thethaovietnam.vn

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/vleague/hlv-va-cau-thu-ha-noi-thua-nhan-bbinh-duong-la-doi-thu-kho-chiu-291-298481.html