HLV Văn Sỹ nói gì sau khi Nam Định bất ngờ cầm hòa Hà Nội 3-3?

Nam Định đã có trận hòa bất ngờ trước CLB Hà Nội sau khi đã có 3 bàn thắng vươn lên dẫn trước ở vòng 19 Nuticafe V.League 2018. HLV Nguyễn Văn Sỹ tỏ ra hài lòng với màn trình diễn của các học trò ở trận đấu này.

Nam Định cầm hòa Hà Nội 3-3. Ảnh: T.L

Chiến thắng của TPHCM trước SHB.Đà Nẵng trước đó một ngày đã đẩy Nam Định vào thế khó khi họ tuột xuống cuối BXH. Và việc đối đầu với CLB Hà Nội ở vòng đấu này là một khó khăn rất lớn đối với thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ.

Được đánh giá cao hơn đối thủ và tạo ra không ít tình huống sóng gió trước khung thành thủ môn Nguyễn Quốc Thiện Esele, nhưng trong cả hiệp 1, CLB Hà Nội bế tắc trong việc tìm kiếm bàn thắng dưới sự kháng cự và phòng ngự chặt chẽ của đội bóng thành Nam.

Bất ngờ lớn nhất ở trận đấu này chính là việc Nam Định mở tỉ số và có được 3 bàn thắng liên tiếp chỉ vỏn vẹn trong vòng 12 phút. Diogo với cú đúp ấn tượng và Vũ Thế Vương là những người ghi bàn cho đội bóng Nam Định. Thế nhưng trong những phút 80 của trận đấu, Lê Sỹ Minh và các đồng đội lại để tuột mất 3 điểm đầy đáng tiếc khi Quang Hải, Văn Quyết và Đoàn Văn Hậu lần lượt có pha lập công san bằng tỉ số cho đội bóng Thủ đô.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Nguyễn Văn Sỹ cho biết: “Cầu thủ của chúng tôi quá non nớt, nỗ lực của các cầu thủ đều được ghi nhận, nhưng thực sự rất đáng tiếc khi không thể giành trọn vẹn 3 điểm. Giá như chúng tôi có thêm một số cầu thủ kinh nghiệm để điều tiết lối chơi thì mọi thứ đã khác. Chúng tôi từng bước cố gắng nhưng dù sao 1 điểm cũng là tốt rồi, nhất là trước Hà Nội.

Cả đội Nam Định bị cuốn theo những tình huống câu bóng liên tục của Hà Nội, tôi muốn truyền đạt thêm cho các em. Rất nhiều trận đấu chúng tôi làm tốt trong quãng thời gian đầu tiên, nhưng sau đó lại để thua. Gặp đội Hà Nội, tâm lý chúng tôi càng thoải mái vì chúng tôi yếu hơn họ rất nhiều, không cần phải sợ sệt kể cả khi thua trận”.

HLV Nguyễn Văn Sỹ cũng gửi lời cảm ơn đến NHM và CĐV thành Nam: “Với một đội thường xuyên bét bảng nhưng vẫn nhận được sự ủng hộ từ khán giả và CĐV đội nhà, đó là điều hết sức tuyệt vời. Hôm nay và cả những trận đấu khác, khán giả Nam Định là số1, cầu thủ chúng tôi không đá vì đội bóng, vì bản thân mà là vì tình cảm của khán giả”.

Phương Trang

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/hlv-van-sy-noi-gi-sau-khi-nam-dinh-bat-ngo-cam-hoa-ha-noi-3-3-618819.ldo