HLV Viettel nói gì khi Quế Ngọc Hải bị truất quyền thi đấu?

Trả lời trong buổi họp báo sau trận CLB Đà Nẵng - Viettel vào chiều 24/2, HLV Lee Heung-sil bình thản khi nói về tình huống Quế Ngọc Hải bị truất quyền thi đấu.

Thầy Park chứng kiến học trò nhận thẻ đỏ đầu tiên tại V.League 2019 Ở vòng 1 Wake up 247 V.League 2019, thủ quân của đội tuyển Việt Nam, trung vệ Quế Ngọc Hải nhận thẻ đỏ đầu tiên của mùa giải dưới sự chứng kiến của HLV Park Hang-seo trên khán đài.

Phút 39, trung vệ Quế Ngọc Hải để bóng chạm tay sau nỗ lực cản phá cú đánh đầu của tiền đạo Đỗ Merlo. Ngay lập tức, trọng tài chính Ngô Duy Lân chỉ tay vào chấm 11 m cho đội chủ nhà và truất quyền thi đấu Ngọc Hải. Đây là bước ngoặt của trận đấu khi CLB Đà Nẵng có bàn nâng tỷ số 2-0 và dễ dàng áp đảo Viettel.

“Tôi không có gì phàn nàn về quyết định rút thẻ vàng thứ hai của trọng tài đối với Quế Ngọc Hải. Sau trận đấu, tôi cần nhắc nhở các cầu thủ của mình để không tái phạm lần sau”, HLV Lee Heung-sil chia sẻ trong buổi họp báo.

Tình huống để bóng chạm tay của Quế Ngọc Hải. Ảnh: Kiệt Trần.

Tình huống để bóng chạm tay của Quế Ngọc Hải. Ảnh: Kiệt Trần.

Về kết quả thua 1-3, vị HLV người Hàn Quốc tiếp lời: “Với tư cách là HLV, tôi thất vọng về kết quả của CLB. Tuy nhiên, đây chỉ là trận đầu tiên ở V.League, và đa phần cầu thủ của Viettel còn trẻ. Hành trình ở V.League 2019 còn dài, nên chúng tôi cần thêm thời gian để gắn kết với nhau”.

HLV Lee Heung-sil xin lỗi cổ động viên vì màn khởi đầu không như ý muốn. “Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến những cổ động viên không ngại đường xa đến sân Hòa Xuân ủng hộ tinh thần cho CLB Viettel. Chắc chắn ở những trận tới, các cầu thủ Viettel sẽ làm tốt hơn”.

Trước khi trận đấu diễn ra, CLB Viettel được đánh giá cao hơn. Nhưng thực tế trên sân Hòa Xuân cho thấy đoàn quân của HLV Lee Heung-sil sẽ còn nhiều việc để làm. Cả ba bàn thua của đội khách đến theo cách dễ dàng. Và khi cần tổ chức tấn công, CLB Viettel không thể triển khai thế trận mạch lạc.

HLV Lê Huỳnh Đức không hài lòng với các học trò. Ảnh: Kiệt Trần.

HLV Huỳnh Đức bất ngờ với màn trình diễn thất vọng của đối thủ: “Tôi nghĩ CLB Viettel là đội bóng đẳng cấp hơn. Họ thua vì chưa thật sự gắn kết và mắc nhiều sai lầm. Trong hiệp một, CLB Đà Nẵng thể hiện phong độ thuyết phục, song có dấu hiệu tự mãn ở 45 phút còn lại. Nếu cứ đá thế này, tôi lo cho mục tiêu lọt top 5 của CLB”.

Bên phía CLB Đà Nẵng, Hà Đức Chinh được kỳ vọng nhất từ người hâm mộ. Nhưng ở trận đấu này, anh chỉ vào sân từ ghế dự bị và chưa chứng tỏ được nhiều điều. HLV Huỳnh Đức cho biết Đức Chinh giảm phong độ nhiều sau đợt tập trung cùng đội tuyển. Ông hy vọng cậu học trò sẽ sớm tìm lại chính mình.

Với 3 điểm trong ngày ra quân, Đà Nẵng tạm xếp vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng. Ở vòng đấu tới, đội bóng sông Hàn hành quân đến sân của CLB Bình Dương. Trong khi đó, CLB Viettel trở về sân nhà tiếp đón Thanh Hóa.

BXH cập nhật V.League 2019. Ảnh: VPF.

Viết Tuệ
Ảnh: Kiệt Trần

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hlv-viettel-noi-gi-khi-que-ngoc-hai-bi-truat-quyen-thi-dau-post919614.html