HLV Vũ Tiến Thành: Cúp Quốc gia như giải phường

Chấp nhận thua CLB Bà Rịa - Vũng Tàu (BRVT) 0-3 ở loạt sút luân lưu tại vòng loại Cúp Quốc gia diễn ra tối 31/3, HLV Vũ Tiến Thành không quên chỉ trích VPF.

 HLV Vũ Tiến Thành không hài lòng với cách tổ chức Cúp Quốc gia của VPF. Ảnh: Quang Thịnh.

HLV Vũ Tiến Thành không hài lòng với cách tổ chức Cúp Quốc gia của VPF. Ảnh: Quang Thịnh.

"Chúc mừng CLB BRVT đã giành chiến thắng. Họ trẻ, nhiệt huyết và chơi hay. Đáng lẽ họ đã thắng trong thời gian thi đấu chính thức. Tôi thậm chí không cho cầu thủ của mình tập sút luân lưu trước trận. Chúng tôi đã đấu tập với BRVT nên hiểu họ khát khao như thế nào", HLV Vũ Tiến Thành đánh giá về trận đấu.

CLB TP.HCM có bàn thắng ở phút 27 do công của Hoàng Vũ Samson. Họ sau đó chịu một quả phạt đền ở phút 43 nhưng tiền vệ Nguyễn Trung Thành của CLB BRVT sút ra ngoài. Đến phút 79, BRVT gỡ hòa 1-1 nhờ công của Phan Nhật Thanh Long sau hàng loạt cơ hội trôi qua trước đó.

Đến loạt sút luân lưu, lần lượt ba cầu thủ đầu tiên của đội là Ngô Tùng Quốc, Uông Ngọc Tiến và Hoàng Vĩnh Nguyên đều sút hỏng. Tùng Quốc đưa bóng bay vọt xà, hai cầu thủ còn lại không thể chiến thắng được thủ môn Nguyễn Anh Tuấn.

Sau đó, HLV Vũ Tiến Thành phê phán VPF: "Bất hợp lý ở Cúp Quốc gia là đội V.League không được dùng ngoại binh trước đội hạng Nhất. Các đội bóng khác đều gặp tình trạng này chứ không riêng gì CLB TP.HCM. Chúng tôi tập luyện thì phải có cầu thủ ngoại nên chỉ có một tuần ghép nội binh. Đá kiểu này đội V.League nào gặp đội ở hạng Nhất cũng khó và nó diễn ra từ lâu".

"Tôi nói thật hôm nay tổ chức trận đấu không có gì hào hứng. VPF tổ chức như một giải phường, không tạo được không khí, không có công nghệ tổ chức. Tôi từng góp ý rồi nhưng không có gì thay đổi. Nếu họ làm như vậy thì giải đấu cúp mất uy tín và không có nhà tài trợ", ông Thành phân tích tiếp.

CLB TP.HCM bị CLB BRVT loại ở Cúp Quốc gia 2023. Ảnh: Quang Thịnh.

Cựu trợ lý tuyển Việt Nam còn nói nhiều quy định làm cản trở bóng đá Việt Nam. Ông đề cập đến trường hợp của hai tân binh Lê Trung Vinh và Bùi Ngọc Long. Cả hai vừa ký hợp đồng với CLB TP.HCM nhưng không đủ tư cách thi đấu do không có giấy chuyển nhượng quốc tế.

Ngoài ra, ông cho rằng việc ngoại binh thi đấu ở giải hạng Nhất không ảnh hưởng đến suất thi đấu của cầu thủ nội.

Ông Thành cũng thừa nhận đội bóng mình đang gặp khó khăn ở V.League: "Thi đấu Cúp Quốc gia rất khó vì chúng tôi còn phải tập trung cho V.League. Samson đã lớn tuổi, phải có người đá cặp như Victor Mansaray còn Hồ Tuấn Tài thì chấn thương liên tục hai năm, rất kém may mắn. Khi V.League trở lại, chúng tôi sẽ có Daniel Green và Jonny Campbell".

Cuối cùng, ông Thành kết luận: "Đội tôi đá kém, thua là đúng". Thất bại này có thể sẽ tốt hơn cho CLB TP.HCM khi họ đang đua trụ hạng sau 4 vòng V.League. Lực lượng trẻ, mỏng và chưa liên kết tốt khiến đội bóng vất vả ở mùa giải 2023.

Với kết quả này, CLB BRVT sẽ làm khách trên sân Thanh Hóa ở vòng tiếp theo. Hai trận diễn ra trước đó, CLB Long An thắng 1-0 trước Bình Phước, CLB Phù Đổng thắng 1-0 trước Hòa Bình. Ngày 1/4, vòng loại tiếp tục diễn ra cho đến hết ngày 2/4.

HLV Vũ Tiến Thành: 'Lee Nguyễn là cầu thủ khiến tôi tiếc nhất' Thuyền trưởng câu lạc bộ TP.HCM tiếc nuối khi không thể giữ chân Lee Nguyễn nhưng vẫn tự tin vào lối chơi tập thể của đội nhà ở V.League 2023.

Quang Thịnh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hlv-vu-tien-thanh-cup-quoc-gia-nhu-giai-phuong-post1417426.html