HLV Vũ Tiến Thành: 'Tôi đã đập bàn, đập ghế khi TP.HCM thua trận'

HLV Vũ Tiến Thành đã có những chia sẻ thú vị sau chiến thắng 5-1 của TP.HCM trước Đà Nẵng ở trận đấu thuộc vòng 10 V.League 2023

“Lâu rồi chúng tôi mới đá một trận xuất thần như vậy vì Đà Nẵng cũng không phải đội bóng yếu”, HLV Vũ Tiến Thành chia sẻ trong phòng họp báo sau chiến thắng 5-1 trước Đà Nẵng. “Tôi nghĩ rằng sau khi Campell nghỉ thì chúng tôi rất lo ngại. 3 trận đấu vắng cậu ấy, chúng tôi thua 14 bàn. Ngày hôm nay chúng tôi đã cải thiện được hàng phòng ngự. Chúng tôi đá rình rập và kiên trì. Khi có 2 bàn thắng thì chúng tôi đá thoải mái hơn.”

Chiến thắng này giúp CLB TP.HCM leo lên vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng với 8 điểm, hơn 2 đội cuối bảng Đà Nẵng và TP.HCM 3 điểm. Chia sẻ về mục tiêu còn lại ở mùa giải, HLV Vũ Tiến Thành cho biết: “Khi chúng tôi thua trận Hà Nội, trước đó thì thua Khánh Hòa và Hải Phòng, khiến cho tinh thần cầu thủ đi xuống. Khi có Mansaray thì giải quyết được nhiều vấn đề.

Sự trở lại của Samson cũng quan trọng nhưng tôi rất tiếc với trường hợp của Campell. Chúng tôi cũng đã chia tay cậu ấy. Chúng tôi đang tìm trung vệ mới nhưng loay hoay không biết phải tìm ai. Khi thoải mái về tâm lý thì những trận đấu tiếp theo chúng tôi sẽ cố gắng kiếm điểm. Để khi lọt vào top 6 chúng tôi không còn áp lực.”

Về trường hợp của Lee Nguyễn, HLV Vũ Tiến Thành tiết lộ cầu thủ Việt kiều vẫn đang là phương án mà CLB TP.HCM có thể sử dụng trong giai đoạn 2 của mùa giải. Ông nói: “Lee Nguyễn cho đến giờ này vẫn là của để dành của chúng tôi. Trong trường hợp xấu sẽ đăng ký chơi vài trận trong th đội bóng gặp khó. Đội bóng lúc nào cũng phải có chỉ huy, điều khiến, Lee Nguyễn thích hợp với vai trò này. Tôi xác định cậu ấy đóng vai trò điều phối trận đấu. Cậu ấy là của để dành để khi khẩn cấp chúng tôi sẽ có sự phục vụ của cậu ấy.”

Cuối cùng, thuyền trưởng của CLB TP.HCM tuyên bố: “Chúng tôi sẽ trụ hạng, tôi là HLV muốn xây dựng đội bóng tập thể. Trận thua Hà Tĩnh tôi đập bàn đập ghế, lên máy bay cầu thủ không ai nói ai. Sau đó, tôi cũng đã xin lỗi cầu thủ. Tôi chỉ muốn các cầu thủ rút ra được kinh nghiệm. TP.HCM năm nay cầu thủ trẻ nhiều và sở hữu Mansaray giúp chúng tôi chơi thành công với lối đá phòng ngự - phản công.”

Trên sân Thống Nhất tối ngày 31/5, CLB TP.HCM đã có chiến thắng thuyết phục 5-1 trước Đà Nẵng trong trận "chung kết ngược". 3 điểm có được giúp thầy trò HLV Vũ Tiến Thành tạm thoát khỏi vị trí cuối bảng với 8 điểm, hơn Đà Nẵng và Bình Dương 3 điểm.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/hlv-vu-tien-thanh-toi-da-dap-ban-dap-ghe-khi-tp-hcm-thua-tran-a610532.html