HLV Vương Tiến Dũng: ‘Đối thủ nào đụng Hy Lạp cũng sẽ gặp khó’

“Hy Lạp không có nhiều ngôi sao, nhưng tính tập thể của họ cao. Đặc biệt, hàng thủ của Hy Lạp được tổ chức rất tốt, đối thủ nào gặp họ cũng sẽ thấy khó khăn”, cựu thuyền trưởng của V.Hải Phòng nhận định.

Hòa Ba Lan, thua CH Séc, hi vọng đi tiếp của Hy Lạp gần như đã khép lại. Tuy nhiên, ở loạt trận cuối cùng, thầy trò HLV Fernando Santos đã gây sốc khi quật đổ đối thủ mạnh nhất bảng A – đội tuyển Nga để giành tấm vé vào tứ kết (cùng được 4 điểm như Nga nhưng hơn về chỉ số đối đầu).

Hy Lạp gây bất ngờ khi quật đổ Nga để giành vé vào tứ kết

“Hy Lạp vượt qua được khe cửa hẹp để giành quyền vào chơi tại tứ kết là một bất ngờ thú vị. Việc Nga bị loại là điều ít người ngờ tới”, HLV Vương Tiến Dũng chia sẻ.

“Nga có rất nhiều cầu thủ giỏi, họ trội hơn hẳn các đội bóng khác trong bảng. Tuy nhiên, sai lầm của Nga chính là trận hòa 1-1 với chủ nhà Ba Lan. Chính vì để mất chiến thắng trong trận đấu đó mà không ít cầu thủ Nga đã bị tâm lý. Thầy trò HLV Dick Advocaat chỉ cần hòa ở loạt trận cuối là có vé đi tiếp, nhưng họ đã không giành được. Nga bước vào cuộc thư hùng với Hy Lạp với tâm lý căng cứng, và khi bị đối thủ bắt chết nhạc trưởng Arshavin, các miếng tấn công của Nga đã mất đi sự biến hóa và nguy hiểm. Sau khi bị dẫn bàn, Nga có dấu hiệu bị hoảng loạn, các mảng miếng của họ mất đi sự đột biến”.

Vị cự thuyền trưởng của V.Hải Phòng tỏ ra rất ấn tượng với Hy Lạp và tin rằng đội bóng này sẽ còn có thể tạo ra nhiều bất ngờ: “Hy Lạp không có nhiều cầu thủ xuất sắc nhưng họ là một tập thể mạnh. Tinh thần chiến đấu của họ thì khỏi chê. Luôn hết mình, đó là điều tuyệt vời trong bóng đá”.

“Khả năng tấn công của Hy Lạp không có gì đặc biệt, họ chủ yếu chỉ sử dụng những pha câu bóng bổng vào vòng cấm. Tuy nhiên, hàng thủ của Hy Lạp thì quá ấn tượng. Họ phòng ngự có tổ chức, các cầu thủ luôn lăn xả chiến đấu. Trong trận đấu với Nga, phòng tuyến của Hy Lạp chơi rất tuyệt, họ bịt kín đường vào khung thành nhà, vô hiệu hóa mọi đường tấn công của đối thủ. Hy Lạp luôn đặt mục tiêu không để thủng lưới trước khi nghĩ tới chiến thắng. Hy Lạp chơi như vậy, đội bóng nào gặp họ cũng sẽ thấy khó khăn”.

HLV Vương Tiến Dũng đánh giá rất cao khả năng phòng thủ của Hy Lạp

HLV Vương Tiến Dũng cũng nhận định Hà Lan không thể lách qua khe cửa hẹp như Hy Lạp, Bồ Đào Nha và Đức sẽ giành quyền đi tiếp tại bảng B.

Lâm Thỏa

Theo Infonet.vn

Nguồn Znews: http://zing.vn/euro/goc-binh-luan-euro/hlv-vuong-tien-dung-doi-thu-nao-dung-hy-lap-cung-s-gap-kho/a256284.html