Hồ Bắc tăng cường bảo vệ sức khỏe y bác sĩ tuyến đầu chống dịch COVID-19

Tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) – vùng tâm dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virus Corona mới gây ra (COVID-19) – sẽ triển khai thêm nhiều biện pháp để bảo vệ sức khỏe cho nhân viên y tế tuyến đầu và gia đình họ trong cuộc chiến chống dịch bệnh.

Nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ làm việc tại bệnh viện Zhongnan, thành phố Vũ Hán (Trung Quốc). Ảnh: AFP/Getty Images

Nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ làm việc tại bệnh viện Zhongnan, thành phố Vũ Hán (Trung Quốc). Ảnh: AFP/Getty Images

Theo hãng thông tấn Tân Hoa, chính quyền tỉnh Hồ Bắc quy định những nhân viên y tế tuyến đầu làm việc tại các bệnh viện dã chiến và bệnh viện chỉ định sẽ không được làm việc liên tục quá một tháng.

Không chỉ vậy, giờ làm việc liên tục của các y bác sĩ trong bệnh viện chỉ định để điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19 trong tình trạng nguy kịch có thể được rút ngắn một cách hợp lý.

Ca làm việc và giờ nghỉ của các y bác sĩ và y tá tại các cơ sở cách ly trung tâm sẽ được sắp xếp hợp lý dựa trên tình hình thực tế.

Trong khi đó, các khách sạn gần cơ sở y tế có thể được trưng dụng để cung cấp phòng cho các nhân viên nghỉ ngơi và kiểm dịch y tế. Các bữa ăn và các nhu yếu phẩm cơ bản khác cũng sẽ được cung cấp.

Hồ Bắc sẽ thực hiện mọi nỗ lực để cung cấp cho các cơ sở y tế đủ trang thiết bị bảo vệ, ưu tiên cho những y bác sĩ tuyến đầu.

Bên cạnh đó, các bác sĩ và y tá sẽ được kiểm tra sức khỏe thường xuyên để giảm thiểu khả năng lây nhiễm chéo. Những người bị nhiễm sẽ được cách ly và chữa trị tập trung.

Tỉnh Hồ Bắc cũng sẽ tận dụng triệt để đường dây nóng hỗ trợ về tâm lý tại các trường cao đẳng và đại học trong tỉnh để tư vấn tâm lý cho các nhân viên y tế tuyến đầu và gia đình. Nhiều tổ chức xã hội, tình nguyện viên được huy động đến thăm hỏi các gia đình có con em là y bác sĩ nhiễm bệnh COVID-19 và hỗ trợ họ giải quyết các khó khăn.

Trong cuộc chiến với COVID-19, đặc biệt là ở vùng tâm dịch Vũ Hán, nhiều bác sĩ đã không may tử vong vì loại virus chết người này. Ngày 18/2, đài truyền hình nhà nước Trung Quốc đưa tin ông Liu Zhiming, người đứng đầu bệnh viện Wuhan Wuchang tại thành phố Vũ Hán, đã tử vong sau quãng thời gian chống chọi với dịch COVID-19. Sức khỏe của ông Liu đã nguy kịch sau khi bị nhiễm chủng mới của virus Corona (2019-nCoV) bùng phát tại thành phố Vũ Hán từ tháng 12/2019.

Trước đó, ngày 7/2, bác sĩ Lý Văn Lượng, một trong những bác sĩ đầu tiên tiết lộ thông tin dịch bệnh viêm phổi lạ xuất phát từ chợ hải sản Vũ Hán, đã qua đời sau khi lây nhiễm virus từ một bệnh nhân.

Ngày 14/2, theo báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP), có ít nhất 1.716 nhân viên y tế tuyến đầu tại Trung Quốc được chẩn đoán nhiễm nCoV.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/ho-bac-tang-cuong-bao-ve-suc-khoe-y-bac-si-tuyen-dau-chong-dich-covid19-20200220152551410.htm