Hô 'biến' đất nông nghiệp thành đất nền

Thời gian gần đây trên địa bàn P. Hòa Khánh Nam (Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) xuất hiện tình trạng người dân lén đổ xà bần, san lấp đất trồng lúa với mục đích từng bước "hô biến" đất nông nghiệp thành đất ở để phân lô, bán nền trái phép. Tình trạng này không chỉ khiến phần lớn diện tích đất sản xuất nông nghiệp dần thu hẹp mà nghiêm trọng hơn, còn dẫn đến những hệ lụy phức tạp về công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn.

Người dân tự ý đổ đất san lấp đất nông nghiệp.

Người dân tự ý đổ đất san lấp đất nông nghiệp.

Nếu như trước đây, những cánh đồng sản xuất nông nghiệp ở P. Hòa Khánh Nam, rộng mênh mông thì thời điểm hiện tại, diện tích đất trồng lúa tại đây đã thu hẹp chỉ còn khoảng hơn 10 ha. Đa phần diện tích đất nông nghiệp tại đây đều nằm trong quy hoạch cơ sở sản xuất nằm trong dự án di dời ga đường sắt, và xây dựng tái định cư theo quy định của Nhà nước. Tuy nhiện, hiện đã có hàng ngàn mét vuông đất nông nghiệp biến mất do người dân đổ xà bần, giá hạ nhằm san lấp ruộng rồi lén lút xây dựng chuồng trại và sau đó "hóa phép" thành nhà cửa trái phép mọc trên chính những mảnh ruộng vừa san lấp. Thậm chí, xuất hiện tình trạng tự ý mở đường bê-tông, phân lô, bán nền diễn ra công khai.

Trước thực trạng này, UBND P. Hòa Khánh Nam đã tiến hành xử phạt các trường hợp vi phạm và cắm các biển cảnh báo khu vực đất nằm trong quy hoạch, đất nông nghiệp và đất không được phép xây dựng, nghiêm cấm các hành vi giả mạo giấy tờ, mua bán, san lấp mặt bằng, xây dựng trái phép. Tuy nhiên, nhiều hộ dân vẫn bất chấp quy định. Để qua mặt cơ quan chức năng, các xe tải chủ yếu chở đất cát thực hiện san lấp vào buổi đêm và nếu bị phát hiện thì việc đã rồi.

Ông Bùi Trung Khánh- Phó Chủ tịch UBND P. Hòa Khánh Nam, cho biết: "San lấp đất nông nghiệp là hành vi trái quy định, nhưng một số người dân vẫn tự ý lén lút, san lấp đất ruộng. Chính quyền địa phương cũng có những biện pháp như cắm biển cảnh báo và kịp thời phát hiện xử lý". Cũng theo ông Khánh thì mới đây, UBND phường cũng đã phát hiện và xử lý 2 tài xế xe tải vi phạm và yêu cầu về phường lập biên bản và nộp phạt số tiền 35 triệu đồng. Tuy nhiên tình trạng đổ trộm xà bần rất khó phát hiện bởi tài xế đổ trộm nhanh chóng và rời đi.

Do hoạt động san lấp, đổ xà bần trên diện tích đất nông nghiệp ở P. Hòa Khánh Nam diễn ra trong thời gian qua đã dẫn đến tình trạng lấp mương dẫn nước. Cùng với đó, những cánh đồng bốn bề bị bủa vây bởi nhà cửa, công trình trái phép. Do vậy, nguồn nước tưới tiêu không đáp ứng, mùa nắng thì khô hạn, mùa mưa thì ngập úng, mất mùa liên miên. Nhiều nông dân bây giờ chẳng còn mặn mà với ruộng đồng như trước đây.

Ông Nguyễn Phước Yên (trú tổ 63, Tổ dân phố Khánh Sơn, P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu) cho biết: "Gia đình tôi có 0,5 ha diện tích đất ruộng, tuy nhiên hoạt động sản xuất cũng khó khăn bởi phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn nước mưa. Có mưa mới có nước, hết mưa hết nước mà mưa nhiều thì dẫn đến tình trạng ngập úng. Chúng tôi mong muốn được chuyển đổi sang trồng cây ăn quả, mít, xoài, cây dược liệu vì trồng lúa không mang lại kinh tế".

Theo ông Nguyễn Nhường- Phó Chủ tịch UBND Q. Liên Chiểu, người dân có nguyện vọng chuyển đổi cây trồng hoàn toàn phù hợp với chủ trương của quận và thành phố. Tuy nhiên, trước đây khi cơ quan chính quyền cho phép chuyển đổi cây trồng thì người dân không làm như vậy mà lại đổ đất xây dựng công trình trên đó và lợi dụng làm chuồng bò, nhà vệ sinh. Khu vực này trước đây là ruộng hết nhưng giờ là nhà trái phép rất nhiều. Bên cạnh đó, thời gian vừa qua cũng xuất hiện tình trạng người dân làm hồ sơ giả, lừa những người trong quê ra mua bán đất. Chính vì vậy, hiện nay, nếu phát hiện người dân nào đổ đất làm nhà trái phép cơ quan chức năng sẽ tiến hành lập biên bản xử phạt theo quy định".

NGUYỄN LIÊN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_227883_ho-bien-dat-nong-nghiep-thanh-dat-nen.aspx