Hộ dân mất trắng 900.000 con tôm, nghi vấn ao nuôi bị đầu độc

Người dân trình báo lên cơ quan chức năng về hiện tượng bất thường khiến gần 1 triệu con tôm trong 3 ao nuôi của hộ gia đình ở Quảng Nam chết không rõ lý do chỉ sau một đêm.

Người dân vớt tôm chết đi tiêu hủy (ảnh: Tr.Thường).

Sáng 13/11, Thượng tá Nguyễn Thành Long, Trưởng công an huyện Núi Thành (Quảng Nam), cho biết đơn vị đang điều vụ việc ba hồ nuôi tôm thẻ chân trắng của gia đình ông Đỗ Minh Thêm (53 tuổi, ở thôn 6, xã Tam Hòa, huyện Núi Thành) bỗng nhiên chết hàng loạt, ghi nhận của Vietnamnet.

Chủ hộ kinh doanh, ông Thêm cho biết, khoảng 23h đêm 12/11, ông ra hồ tôm để quay máy đập tạo oxy cho tôm thì phát hiện nhiều con tôm nổi trên mặt hồ, cho rằng bình thường nên ông không để tâm, quay vào đi ngủ.

Đến sáng hôm sau (13/11), ông Thêm tiếp tục ra thăm hồ thì tá hỏa phát hiện 3 ao tôm của gia đình với khoảng 900.000 con tôm thẻ chân trắng bỗng dưng chết sạch, nổi trắng xóa cả mặt hồ. Trong đó, có 1 hồ tôm với khoảng 300.000 con đang trong thời kỳ thu hoạch. Ước tính tổng thiệt hại khoảng 500 triệu đồng.

Ông Thêm cùng số tôm chết bất thường (ảnh: Vietnamnet).

Chia sẻ với báo Thanh Niên, ông Thêm cho biết gia đình ông đã nuôi tôm hơn 20 năm và đây là lần đầu tiên rơi vào tình trạng này, ông đặt nghi vấn rằng có người cố tình đầu độc ao tôm để hãm hại ông.

Ông Trương Công Bình – Phó chủ tịch UBND xã Tam Hòa cho biết, sau khi tiếp nhận tin báo của người dân, sáng cùng ngày, địa phương đã cử cán bộ nông nghiệp đến hiện trường kiểm tra, đồng thời báo cáo lên phòng nông nghiệp huyện.

Công an huyện Núi Thành đến hiện trường điều tra nguyên nhân (ảnh: Tr.Thường).

Tôn Vỹ (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ho-dan-mat-trang-900-000-con-tom-nghi-van-ao-nuoi-bi-dau-doc-a410786.html