Họ đạo Ngọc Quang góp sức bảo vệ biên giới

Những năm qua, các chức sắc, chức việc và người dân thuộc họ đạo Ngọc Quang, xã Khánh Tiến, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau luôn đồng hành và phối hợp chặt chẽ với lực lượng BĐBP và chính quyền địa phương bảo vệ an ninh khu vực biên giới biển và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết xây dựng thôn xóm văn hóa, cùng nhau phát triển kinh tế - xã hội.

Cán bộ Đồn BP Khánh Tiến và các chức sắc, chức việc họ đạo Ngọc Quang thường xuyên trao đổi thông tin tình hình và phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn. Ảnh: Anh Vy

Họ đạo Ngọc Quang được thành lập từ năm 1935 tại làng Khánh Lâm. Vùng đất này ngày đó được người dân khai mở rộng lớn, dân cư đông đúc nên cần có ánh sáng đạo đức để cho tín đồ giác ngộ tu thân. Sau bao biến cố của thời gian và chiến tranh, năm 1963, Thánh thất Ngọc Quang bị máy bay Mỹ ném bom sụp đổ hoàn toàn. Với phương châm "Tôn giáo gắn liền với dân tộc; tín ngưỡng không tách rời yêu nước", tất cả các chức sắc, chức việc và tín đồ càng tích cực tham gia chiến đấu đánh đuổi đế quốc xâm lược.

Đến nay, sau hơn 40 năm thống nhất đất nước, Thánh thất Ngọc Quang đã được trùng tu xây dựng cơ bản, khang trang, sạch đẹp. Hiện nay, họ đạo Ngọc Quang tại xã Khánh Tiến, huyện U Minh có 532 tín đồ tập trung ở 4 xã là Khánh Tiến, Khánh Hòa, Khánh Lâm và Khánh Hội. Các tín đồ gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hăng say lao động sản xuất phát triển kinh tế gia đình, sống tốt đời đẹp đạo; tích cực tham gia cùng BĐBP tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư và xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh.

Do yếu tố địa lý nên đa số phần đất ruộng của bà con xã Khánh Tiến nói chung, ấp 1 nói riêng đều gần sát biển, điều kiện tiếp xúc và áp dụng khoa học - kỹ thuật vào nuôi trồng còn hạn chế nên những năm trước, hiệu quả kinh tế mang lại không cao. Gia đình bà Huỳnh Thị Như, ở ấp 1, xã Khánh Tiến là tín đồ trong họ đạo Ngọc Quang, trước đây làm ruộng, cuộc sống chỉ đủ ăn, nhưng từ khi mạnh dạn chuyển dịch phương thức sản xuất, kết hợp trồng lúa với nuôi tôm, cua, gia đình bà Như đã xây dựng được nhà cửa khang trang, con cái đều được ăn học và có công ăn việc làm ổn định.

Gia đình ông Thái Văn Biết, cùng ngụ tại ấp 1, xã Khánh Tiến luôn được nhân dân trong vùng khen ngợi là gia đình mẫu mực, con cái trưởng thành ngoan hiền, tích cực lao động và luôn phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc. Trước đây, ông Biết giữ chức Chánh trị sự họ đạo Ngọc Quang đã có nhiều đóng góp cho họ đạo và địa phương trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đồng thời, tích cực cùng cán bộ Biên phòng và chính quyền địa phương vận động bà con áp dụng khoa học-kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, hiến đất làm đường giao thông nông thôn, chuyển đổi diện tích trồng lúa hiệu quả thấp sang nuôi trồng thủy sản, trồng màu, trồng cây ăn quả nâng cao thu nhập.

Hiện nay, ông đã nghỉ chức Chánh trị sự, nhưng hằng ngày vẫn quan tâm theo dõi tình hình thời sự, chính trị-xã hội để tuyên truyền, vận động các tín đồ và nhân dân trong vùng nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta để đấu tranh ngăn chặn, đồng thời kêu gọi tín đồ tích cực tham gia cùng BĐBP bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh khu vực biên giới biển.

Ông Huỳnh Văn Nhơn, Chánh trị sự họ đạo Ngọc Quang, xã Khánh Tiến, huyện U Minh cho biết: Với tinh thần "Sống tốt đời đẹp đạo", thời gian qua, họ đạo Ngọc Quang và Đồn BP Khánh Tiến thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ với BĐBP làm tốt công tác tuyên truyền và huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh. Ngoài ra, họ đạo Ngọc Quang còn phối hợp với các ngành, đoàn thể của địa phương tham gia các hoạt động từ thiện - xã hội, như đóng góp quỹ Đền ơn đáp nghĩa, quỹ Vì người nghèo, quỹ Khuyến học, khuyến tài và giúp đỡ trẻ em nghèo hiếu học hàng chục triệu đồng mỗi năm.

Có thể nói, phong trào giáo dục, nâng cao dân trí và kiến thức pháp luật những năm qua luôn được các tôn giáo và rất nhiều gia đình trên địa bàn khu vực biên giới biển đặc biệt quan tâm. Tinh thần và sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc của các họ đạo trong tỉnh đã góp phần quan trọng cùng với các cấp, các ngành và lực lượng vũ trang phát triển kinh tế gắn với bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Anh Vy

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/ho-dao-ngoc-quang-gop-suc-bao-ve-bien-gioi/