Hố ga không nắp gây nguy hiểm

Tuyến đường lớn mới mở nối từ thị trấn Yên Viên (cạnh số 563 phố Ngô Gia Tự) rẽ vào đến địa phận xã Phù Đổng (huyện Gia Lâm) dài khoảng 10km. Đây là tuyến đường một chiều rất rộng, vỉa hè rộng 4m. Mặc dù tuyến đường này đã đưa vào sử dụng từ lâu, nhưng không hiểu sao trên vỉa hè có tới gần 30 hố ga lớn có chung kích thước 0,6mx2,1m đều không có nắp đậy nguy hiểm và chứa đủ thứ rác rưởi, phế thải dưới đáy hố.

Để tránh gây nguy hiểm cho người đi bộ và người tập thể dục vào lúc sáng sớm, chiều tối, người dân khu vực đã dùng cành cây cắm xuống hố hoặc dùng bàn, ghế hỏng đặt trên miệng hố để cảnh báo.

Ngoài hàng chục hố ga lớn không nắp đậy thì cả hệ thống tiêu thoát nước (phía tiếp giáp với các khu dân cư…) dài hàng chục ki lô mét chạy dọc theo bên lề vỉa hè cũng không hề có một tấm nắp che đậy, không chỉ gây mất mỹ quan, mất an toàn mà còn là nơi chứa đủ các loại rác, phế thải do những người dân thiếu ý thức vứt bỏ xuống lâu ngày bốc mùi xú uế nồng nặc, gây ô nhiễm môi trường.

Đề nghị các cơ quan chức năng kiểm tra, đồng thời có biện pháp khắc phục, cho đậy nắp toàn bộ các hố ga, hệ thống tiêu thoát nước nêu trên để bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường và mỹ quan khu vực.

Vũ Chu Văn

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/y-kien/983796/ho-ga-khong-nap-gay-nguy-hiem