Hồ Ghềnh Chè được công nhận là Điểm du lịch cộng đồng

UBND tỉnh đã có Quyết định công nhận Điểm du lịch cộng đồng Ghềnh Chè, địa chỉ tại xã Bình Sơn (TP. Sông Công)

Với lợi thế về cảnh quan, hằng năm, hồ Ghềnh Chè thu hút hàng nghìn lượt khách du lịch đến tham quan, trải nghiệm.

Hồ Ghềnh Chè có diện tích mặt nước trên 80ha, với 45 bán đảo lớn nhỏ và những đồi núi xen kẽ, tạo nên cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp. Cùng với đó, trên địa bàn xã Bình Sơn còn có Di tích lịch sử Quốc gia Căng Bá Vân, các làng nghề chè truyền thống cùng văn hóa đặc sắc của 8 dân tộc… Đây là những điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch.

Từ những lợi thế này, năm 2019, Hợp tác xã Du lịch cộng đồng Ghềnh Chè được thành lập, kinh doanh các nhóm dịch vụ gồm: điều hành tour du lịch, dịch vụ hỗ trợ quảng bá, tổ chức tour du lịch, lưu trú, vận tải đường thủy nội địa... Hằng năm, Hợp tác xã thu hút trên 15.000 lượt khách du lịch đến tham quan, trải nghiệm.

Cùng với công nhận Điểm du lịch cộng đồng Ghềnh Chè, UBND tỉnh cũng đề nghị các sở, ngành, đơn vị liên quan tiếp tục hướng dẫn Hợp tác xã quản lý, khai thác và đầu tư xây dựng Điểm du lịch cộng đồng theo quy định, đảm bảo phát triển bền vững, hiệu quả.

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/van-hoa/202307/ho-ghenh-che-duoc-cong-nhan-la-diem-du-lich-cong-dong-d0451eb/