'Họ giống thường dân' - nhà vua thổi làn gió mới vào hoàng gia Nhật

Nhật hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako đã đem lại nhiều điều mới mẻ cho vương triều lâu đời nhất thế giới. Họ nói tiếng Anh với người nước ngoài, đùa với trẻ em và chơi với chó.

Họ là cặp vợ chồng hoàng gia đầu tiên của Nhật Bản có bằng đại học, nói được nhiều ngoại ngữ và có nhiều năm kinh nghiệm sống ở nước ngoài, tự giặt quần áo trong thời gian du học.

Du học và nói tiếng Anh

6 tháng sau khi kế thừa Ngai vàng Hoa Cúc, cặp đôi đang thực hiện vai trò mang tính toàn cầu hóa và mong muốn đưa hoàng gia Nhật đến gần hơn với cuộc sống người dân.

Cả hai cũng khiến nhiều người Nhật ngạc nhiên, đặc biệt khi Hoàng hậu Masako đã phải vật lộn với tình trạng mà các quan chức trong cung điện gọi là "sự rối loạn thích nghi" trong nhiều năm.

Nhật hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako lần đầu xuất hiện trước công chúng sau đăng quang hồi tháng 5. Ảnh: Reuters.

Nhật hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako lần đầu xuất hiện trước công chúng sau đăng quang hồi tháng 5. Ảnh: Reuters.

"Mặc dù Thượng hoàng Akihito và Thái Thượng Hoàng Hậu Michiko trước đây đã được coi là gần gũi với người dân, Nhật hoàng và Hoàng hậu mới dường như còn gần gũi hơn. Tôi nghĩ như vậy vì họ có vẻ như giống người thường hơn", Hideya Kawanishi, Phó giáo sư Lịch sử tại Đại học Nagoya, cho biết.

"Họ phù hợp với thời đại hiện nay theo nhiều cách. Ví dụ, có những bức ảnh chụp Nhật hoàng với một chiếc điện thoại thông minh. Họ có vẻ rất giống chúng ta".

Nhật hoàng Naruhito, 59 tuổi, là con cả trong gia đình có ba người con và được nuôi nấng bởi chính mẹ của mình, Hoàng hậu Michiko, thay vì lớn lên giữa các y tá và vú nuôi theo cách truyền thống.

Thậm chí, Hoàng hậu Michiko còn tự tay làm đồ ăn trưa cho con trai mang đến trường khi Hoàng tử còn đi học. Thượng hoàng và Thái thượng Hoàng hậu rất nỗ lực để Nhật hoàng Naruhito có một tuổi thơ bình thường, cũng như trở nên gần gũi hơn trong mắt dân chúng.

Là sinh viên ngành giao thông đường thủy, Nhật hoàng Naruhito đã tốt nghiệp Đại học Gakushuin ở Tokyo, sau đó, ông dành hai năm theo học tại Đại học Oxford, Anh, quãng thời gian được ông miêu tả là những năm tuyệt vời nhất trong cuộc đời.

Trong khi đó, Hoàng hậu Masako tốt nghiệp Đại học Harvard, Mỹ, và từng là một nhà ngoại giao. Bà thông thạo cả tiếng Anh và tiếng Pháp.

Nhật hoàng từng thách thức các quan chức hoàng gia để kết hôn với Masako Owada, người nhiều năm sinh sống và học tập ở nước ngoài. Hai người gặp nhau lần đầu tiên tại một buổi hòa nhạc năm 1986.

Các thành viên Hoàng gia trong bữa tiệc mùa thu ở Cung điện Akasaka. Ảnh: Reuters.

Hai người có một cô con gái Aiko, 17 tuổi, nhưng cô không thể lên ngôi vì là phụ nữ.

Hồi tháng 5, Nhật hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako bất ngờ sử dụng tiếng Anh để chào đón Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng đệ nhất phu nhân Melania Trump tại Cung điện Hoàng gia Nhật Bản. Cả hai đã bỏ nghi thức sử dụng thông dịch viên.

Japan Times khi đó nhận định đây là dấu hiệu cho thấy cặp vợ chồng hoàng gia "hướng ngoại nhất" trong lịch sử Nhật Bản.

"Tôi nghĩ rằng hoàng đế và hoàng hậu trước đây cũng có thể nói bằng tiếng Anh, nhưng hai người này (vợ chồng Nhật hoàng Naruhito) nói như bản năng. Đó là thành quả của họ sau thời gian ở nước ngoài", Giáo sư Kawanishi cho biết.

Cặp đôi chụp ảnh "tự sướng" với người dân khi công du nước ngoài. Tại Nhật Bản, họ cũng thoải mái cười đùa với trẻ em và chơi với chó.

Hoàng hậu lạc quan

Chứng rối loạn thích nghi khiến Hoàng hậu Masako phải xa cách công chúng trong suốt một thập kỷ. Điều này trái ngược với Thái thượng Hoàng hậu Michiko, người thường xuất hiện trong hình ảnh hoàn hảo nhất.

Thời gian gần đây, vẻ tươi tỉnh của Hoàng hậu Masako khiến công chúng phần nào bớt lo ngại về sức khỏe của bà.

"Bà ấy quan tâm hơn đến các hoạt động xã hội và đang tham gia vào các sự kiện khác nhau", Hidehiko Kasahara, Giáo sư tại Đại học Keio chuyên nghiên cứu về các vấn đề hoàng gia, cho biết.

Nhật hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako trò chuyện với người sơ tán khỏi quận Fukushima tại trung tâm sơ tán ở Misato, gần Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: Reuters.

"Tất nhiên, sức khỏe của bà ấy là vấn đề về tinh thần nên có xảy ra những thăng trầm, nhưng những lo lắng đã dần tan biến".

Hiện tại, Hoàng hậu và Nhật hoàng đều tỏ ra thận trọng hơn với những hành động của mình vì những xáo trộn có thể ảnh hưởng đến thanh danh của họ.

"Khi gặp các quan chức nước ngoài, bà Masako tự tin trao đổi với họ", ông Kasahara nói.

"Thực tế là nếu bà ấy có thể làm những điều mình muốn là khi đó bà ấy đã ít căng thẳng hơn. Hơn nữa, điều đó nghĩa là tình trạng của bà ấy được cải thiện".

Hà Lan

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/ho-giong-thuong-dan-nha-vua-thoi-lan-gio-moi-vao-hoang-gia-nhat-post1002309.html