Hồ Gươm rộn ràng không khí Nhạc hội Cảnh sát các nước ASEAN+ 2022

Đoàn quân nhạc của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng Việt Nam cùng Cảnh sát các nước Trung Quốc, Nhật Bản, Philippines, Lào, Myanmar, Brunei đã có màn biểu diễn ấn tượng tại phố đi bộ Hồ Gươm, Hà Nội.

Với chủ đề về tình yêu quê hương, đất nước, truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân, Công an nhân dân Việt Nam và các nước ASEAN+ 2022, chương trình nhạc hội đã giới thiệu đến cán bộ, chiến sĩ, các tầng lớp nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế truyền thống vẻ vang 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Cảnh sát nhân dân Việt Nam.

Sau tiết mục “Hào khí non sông” của Đoàn Nghệ thuật Trống hội có sự tham gia của 300 học viên Học viện CSND, Đoàn nhạc CAND trình diễn với những giai điệu truyền thống vừa hào hùng, thể hiện trên nền nhạc kèn saxophone cùng tiết tấu của trống, sáo...

Nhiều tác phẩm nổi tiếng được Đoàn nhạc CAND trình diễn như: Nhạc hiệu Vì an ninh Tổ quốc, tác giả Tô Hải; Hành khúc Công an nhân dân, tác giả Trọng Bằng; Việt Nam quê hương tôi, tác giả Đỗ Nhuận; Tiến về Hà Nội, tác giả Văn Cao; Hành khúc người chiến sĩ Cảnh sát Việt Nam, tác giả Lê Việt Hòa; Nối vòng tay lớn, tác giả Trịnh Công Sơn; Vì Nhân dân quên mình, tác giả Doãn Quang Khải; Chúng tôi là người chiến sĩ Công an Việt Nam, tác giả Trần Gia Cường; Hát mãi khúc quân hành, tác giả Diệp Minh Tuyền; Hải cảng về ta, tác giả Đinh Ngọc Liên; Người Công an thân yêu, tác giả Văn Cao; Việt Nam ơi, mùa xuân đến rồi, tác giả Huy Du; Đất nước trọn niềm vui, tác giả Hoàng Hà.

Đoàn Cảnh sát Lào mang tới Nhạc hội Cảnh sát các nước ASEAN+ 2022 phần trình diễn múa.

Đoàn nhạc Cảnh sát Trung Quốc với lễ phục trắng trình diễn các tiết mục “Hát về Tổ quốc”, “Chúng tôi bước trên con đường lớn”, “Khúc quân hành”, “Khải hoàn vinh quang”, “Yêu Trung Quốc của tôi”, “Trên cánh đồng hi vọng”, “Xã hội chủ nghĩa tươi đẹp”, “Bài hát ca ngợi lực lượng Cảnh sát nhân dân Trung Quốc”, “Ngũ hoàn kỳ hạ”, “Con đường thành công”.

Đoàn nhạc Cảnh sát Trung Quốc trình diễn trên phố Đinh Tiên Hoàng.

Phần trình diễn đặc sắc của lực lượng Cảnh sát Myanmar.

Những vũ điệu truyền thống được các nữ Cảnh sát Myanmar thể hiện.

Đoàn nhạc Cảnh sát Myanmar trình diễn các tiết mục: Pyi Daung Su Ye Tag Phawt, Myanmar Doe Ye Tat Ma Daw, Zacatecas, Pyi Thu Atwat Myanmar Ye, Belphegor. Tất cả đều là những tác phẩm nổi tiếng viết về lực lượng vũ trang và cảnh sát Myanmar.

Đoàn nhạc Cảnh sát Brunei mang tới sự hứng khởi cho khán giả ngay khi bắt đầu trình diễn.

Các tác phẩm mang đậm màu sắc trẻ trung, hiện đại như bài Despacito của nhạc sĩ Luis Fonsi. Ngoài ra còn có các tác phẩm: Seantero Dunia (Toàn thế giới); Panama Dance; Rasputin; Temberang (Nóng giận); Happy.

Đội kèn đến từ lực lượng Cảnh sát Philippines thể hiện các ca khúc: Hot Stuff, Fireball,Galeon March, In the Stone.

Nhạc trưởng của đoàn nhạc Cảnh sát Philippines.

Phần trình diễn của lực lượng Cảnh sát Nhật Bản với các tiết mục: Can’t Take My Eyes Off You; Passionate People; I Want To Be The Wind; Kazufumi Miyazawa The Treasure Island; South Rampart Street Parade; Detective Conan Main Theme; Latin de Ghibli; Old tale 3 “Taro” Medley; Carpenters Medley; El Capitan; Introduction and Allegro; A Whole New World; El Capitan

Đoàn quân nhạc của Bộ Quốc phòng với 110 chiến sĩ trình diễn cuối cùng tại chương trình.

Chương trình biểu diễn đặc sắc của các Đoàn nhạc đã mang đến một Nhạc hội đa sắc màu với các màn biểu diễn chuyên nghiệp, hấp dẫn.

Sáng 9/7, Nhạc hội Cảnh sát các nước ASEAN+ 2022 - sự kiện văn hóa nổi bật do Bộ Công an tổ chức nhân kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng CSND (20/7/1962 - 20/7/2022) đã chính thức khai mạc.

Với chủ đề về tình yêu quê hương, đất nước, truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân, Công an nhân dân Việt Nam và các nước ASEAN+ 2022, chương trình nhạc hội đã giới thiệu đến cán bộ, chiến sĩ, các tầng lớp nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế truyền thống vẻ vang 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Cảnh sát nhân dân Việt Nam.

Sau tiết mục “Hào khí non sông” của Đoàn Nghệ thuật Trống hội có sự tham gia của 300 học viên Học viện CSND, Đoàn nhạc CAND trình diễn với những giai điệu truyền thống vừa hào hùng, thể hiện trên nền nhạc kèn saxophone cùng tiết tấu của trống, sáo...

Nhiều tác phẩm nổi tiếng được Đoàn nhạc CAND trình diễn như: Nhạc hiệu Vì an ninh Tổ quốc, tác giả Tô Hải; Hành khúc Công an nhân dân, tác giả Trọng Bằng; Việt Nam quê hương tôi, tác giả Đỗ Nhuận; Tiến về Hà Nội, tác giả Văn Cao; Hành khúc người chiến sĩ Cảnh sát Việt Nam, tác giả Lê Việt Hòa; Nối vòng tay lớn, tác giả Trịnh Công Sơn; Vì Nhân dân quên mình, tác giả Doãn Quang Khải; Chúng tôi là người chiến sĩ Công an Việt Nam, tác giả Trần Gia Cường; Hát mãi khúc quân hành, tác giả Diệp Minh Tuyền; Hải cảng về ta, tác giả Đinh Ngọc Liên; Người Công an thân yêu, tác giả Văn Cao; Việt Nam ơi, mùa xuân đến rồi, tác giả Huy Du; Đất nước trọn niềm vui, tác giả Hoàng Hà.

Đoàn Cảnh sát Lào mang tới Nhạc hội Cảnh sát các nước ASEAN+ 2022 phần trình diễn múa.

Đoàn nhạc Cảnh sát Trung Quốc với lễ phục trắng trình diễn các tiết mục “Hát về Tổ quốc”, “Chúng tôi bước trên con đường lớn”, “Khúc quân hành”, “Khải hoàn vinh quang”, “Yêu Trung Quốc của tôi”, “Trên cánh đồng hi vọng”, “Xã hội chủ nghĩa tươi đẹp”, “Bài hát ca ngợi lực lượng Cảnh sát nhân dân Trung Quốc”, “Ngũ hoàn kỳ hạ”, “Con đường thành công”.

Đoàn nhạc Cảnh sát Trung Quốc trình diễn trên phố Đinh Tiên Hoàng.

Phần trình diễn đặc sắc của lực lượng Cảnh sát Myanmar.

Những vũ điệu truyền thống được các nữ Cảnh sát Myanmar thể hiện.

Đoàn nhạc Cảnh sát Myanmar trình diễn các tiết mục: Pyi Daung Su Ye Tag Phawt, Myanmar Doe Ye Tat Ma Daw, Zacatecas, Pyi Thu Atwat Myanmar Ye, Belphegor. Tất cả đều là những tác phẩm nổi tiếng viết về lực lượng vũ trang và cảnh sát Myanmar.

Đoàn nhạc Cảnh sát Brunei mang tới sự hứng khởi cho khán giả ngay khi bắt đầu trình diễn.

Các tác phẩm mang đậm màu sắc trẻ trung, hiện đại như bài Despacito của nhạc sĩ Luis Fonsi. Ngoài ra còn có các tác phẩm: Seantero Dunia (Toàn thế giới); Panama Dance; Rasputin; Temberang (Nóng giận); Happy.

Đội kèn đến từ lực lượng Cảnh sát Philippines thể hiện các ca khúc: Hot Stuff, Fireball,Galeon March, In the Stone.

Nhạc trưởng của đoàn nhạc Cảnh sát Philippines.

Phần trình diễn của lực lượng Cảnh sát Nhật Bản với các tiết mục: Can’t Take My Eyes Off You; Passionate People; I Want To Be The Wind; Kazufumi Miyazawa The Treasure Island; South Rampart Street Parade; Detective Conan Main Theme; Latin de Ghibli; Old tale 3 “Taro” Medley; Carpenters Medley; El Capitan; Introduction and Allegro; A Whole New World; El Capitan

Đoàn quân nhạc của Bộ Quốc phòng với 110 chiến sĩ trình diễn cuối cùng tại chương trình.

Chương trình biểu diễn đặc sắc của các Đoàn nhạc đã mang đến một Nhạc hội đa sắc màu với các màn biểu diễn chuyên nghiệp, hấp dẫn.

N.Thắng - N.Hoa

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/chuyen-dong-van-hoa/ho-guom-ron-rang-khong-khi-nhac-hoi-canh-sat-cac-nuoc-asean-2022-i659821/