Hồ Minh Khuê: Từ cô sinh viên ngành luật đến đam mê với nghiệp diễn

Tốt nghiệp khoa Luật Đại học Ngoại thương Hà Nội, từng có công việc ổn định lương cao nhưng Minh Khuê đã từ bỏ tất cả để theo đuổi ước mơ với nghiệp diễn xuất.

Minh Khuê từng tốt nghiệp khoa Luật ở Trường Đại học Ngoại thương.

Minh Khuê từng tốt nghiệp khoa Luật ở Trường Đại học Ngoại thương.

Nhiều đêm khóc thầm!

Tốt nghiệp khoa Luật trường Đại học Ngoại thương, từng có công việc ổn định lương cao nhưng Minh Khuê đã từ bỏ tất cả để theo đuổi nghệ thuật, theo đuổi nghiệp diễn xuất. Chia sẻ về bản thân Minh Khuê nói: tôi là cựu sinh viên luật ngoại thương, đang trong giai đoạn bảo vệ thạc sĩ luật. Làm công ty 2 năm thì bỏ việc vì không muốn sống một cuộc sống gò bó, thích một cuộc sống thoải mái, tâm hồn tự do phóng khoáng.

Thời gian đầu nghỉ việc bị gia đình phản đối nên có một thời gian cảm thấy rất cô độc về cả tinh thần và kinh tế. Thời gian đó tôi đã đi casting rất nhiều nơi, nhưng đều bị từ chối vì không có kinh nghiệm diễn xuất, không có khuôn mặt quá sắc nước hương trời, không có quan hệ quen biết.

Minh Khuê từng trải qua khoảng thời gian rất khó khăn khi theo đuổi nghiệp diễn xuất.

Thời gian đó tôi rất khó khăn nên đã phải nhận những job nhỏ, để trang trải cuộc sống và theo đuổi đam mê. Thậm chí có một khoảng thời gian cô phải đi vay mượn bạn bè, và bán những thứ có giá trị mình có trước kia để trang trải cuộc sống, để tiếp tục theo đuổi với đam mê. Có những hôm đi quay đêm giữa trời mưa giá rét với mức castxe chỉ vài trăm nghìn đồng.

Thân nữ nhi yếu đuối lặn lội giữa trời mưa gió mà nước mắt chan nước mưa, bản thân như muốn gục ngã từ bỏ tất cả mọi thứ, cảm thấy cuộc sống vất vả bế tắc và muốn bỏ cuộc. Bản thân cảm thấy cô độc giữa cuộc sống này, không một ai giúp đỡ, không một ai ủng hộ. Lúc đó tôi cô độc về cả vật chất và tinh thần. Nhiều đêm nằm tôi chỉ biết khóc nhưng hầu như không ai biết cả. Thậm chí có giai đoạn tôi còn trầm cảm, duy nhất bên tôi là một người chị đã cổ vũ tôi rất nhiều. Bây giờ nghĩ lại tôi cảm thấy vô cùng xúc động và biết ơn.

Những thành công bước đầu.

Sau 3 tháng lận đận chăm chỉ đi casting thì đã đóng rất nhiều tvc viral để có thêm kinh nghiễm diễn xuất cho bản thân những vẫn chưa được một ai công nhận. Cho đến khi Minh Khuê nghe thông tin bộ phim 'Truyền thuyết về Quán Tiên' tìm diễn viên, lúc đó tôi đơn giản nghĩ là tìm cơ hội cho mình chứ chưa hề đọc kịch bản.

Lúc đến tuyển vai tôi có 30 phút đọc kịch bản đoạn mình phải diễn và lúc đó thực sự nhập tâm vào nhân vật Phượng. Và chính vì sự hóa thân đó mà tôi được chọn trong hơn 100 diễn viên từ chuyên nghiệp đến nghiệp dư cùng đến thi tuyển.

Tôi nghĩ chính vì việc học Ngoại thương, học Luật đã giúp tôi rất nhiều trong việc làm diễn viên như suy nghĩ logic hay chăm đọc. Bên cạnh đó tôi hiểu yếu tố tâm lý của con người để hóa thân tốt hơn vào vai diễn. Tôi đã được anh đạo diễn Tuấn Vũ phát hiện và trao cho cơ hội.

Sau khi bộ phim Truyền thuyết về Quán Tiên được ra rạp và nhận được sự đón nhận nồng nhiệt đến từ công chúng, tôi rất vui vì đa số phản hồi nhận được là những lời khen tích cực nhưng tôi cũng sẵn sàng tiếp cận những lời chê từ giới chuyên môn và khán giả.

Do Phượng là vai đầu tay của tôi nên chắc chắn là nó không hoàn hảo. Cũng có một số khán giả nhắn tin nhận xét rằng có một số câu thoại và biểu cảm của tôi chưa tốt nhưng tôi vẫn rất đón nhận và tiếp thu. Tôi sẽ cố gắng hàng ngày để trau dồi kinh nghiệm diễn xuất qua các bộ phim cũng như sự góp ý từ giới chuyên môn và khán giả để nâng cao khả năng của mình.

Nữ diễn viên 9X hóa thân vào vai Phượng trong ''Truyền thuyết về Quán Tiên''

Về phía mẹ tôi, khi thấy thành quả của con gái, đọc báo mẹ tôi cũng khá tự hào và tin tưởng tôi hơn nhiều. Cho dù bây giờ về kinh tế, một diễn viên tự đi bằng đôi chân của mình không giàu được nhưng khi mình đã bước lên bậc thang và được khen ngợi thì đó là món quà tinh thần lớn với tôi và quan trọng điều này khiến mẹ tôi an tâm hơn nhiều.

Điều đó khiên tôi cảm thấy thực sự hạnh phúc. Tôi rất biết ơn anh Tuấn Vũ và cô Hồng Ngát, chú Quốc Tuấn đã cho một đứa không có gì như tôi cơ hội được thử sức với đam mê diễn xuất. Tôi mong muốn trong thời gian tới sẽ nhận được nhiều hơn nữa những ủng hộ đến từ khán giả khắp cả nước đối với những bộ phim mà tôi tham gia diễn xuất.

PV

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/the-gioi-sao/ho-minh-khue-tu-co-sinh-vien-nganh-luat-den-dam-me-voi-nghiep-dien-d125790.html