Hồ Ngọc Hà – Người mang cảm hứng dẫn đầu

Không phải ngẫu nhiên mà người ta nhắc đến cái tên Hồ Ngọc Hà như một tượng đài của showbiz Việt.

Nổi tiếng khi chưa đầy 20 tuổi cho đến hơn 15 năm sau, Hồ Ngọc Hà vẫn chưa bao giờ ngừng "hot" giữa showbiz lắm biến động. Nếu gọi Hà Hồ là nữ hoàng, quả thật không ngoa bởi cô đã ngự trị trên ngai vàng showbiz quá lâu, dù có nhiều sự thay đổi thì Hồ Ngọc Hà vẫn giữ được vị trí của riêng mình.

Tuy nhiên, để có được vị trí hiện tại là cả một sự đánh đổi và nghị lực để vượt qua biết bao biến cố, đến mức tưởng chừng như không thể tồn tại. Vậy mà, cho đến thời điểm hiện tại, cái tên Hồ Ngọc Hà vẫn luôn được nhắc đến như một biểu tượng của làng giải trí.

Năm 12 tuổi, một cô gái miền Trung chấp nhận sống xa gia đình để ra Hà Nội theo học Piano ở trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Ở cái độ tuổi non nớt ấy, cô gái bé nhỏ năm xưa chấp dấn thân nơi đất khách đã chứng tỏ sự quyết tâm và có mục đích cụ thể cho cuộc đời mình.

Dĩ nhiên, có thể hiểu sự dấn thân này chỉ gói gọn trong sự bình dị và trong sáng của một bé gái mới lớn với đam mê là tiếng đàn Piano réo rắt.

Năm cô 15 tuổi, với chiều cao 1.75m cùng gương mặt lai Tây sắc nét, Hồ Ngọc Hà lần đầu bước chân vào nghề người mẫu. Chỉ trong một năm lăn lộn trên sàn diễn thời trang, cô đã gặt hái nhiều giải thưởng như: Giải Nhì Siêu Mẫu Hà Nội, Giải Nhất Siêu Mẫu Việt Nam và Giải Nhì cuộc thi Tìm Kiếm Siêu Mẫu Châu Á.

Đến năm 16 tuổi - cột mốc đánh dấu con đường đặt chân vào showbiz thênh thang của Hà Hồ chính là vai diễn phim truyền hình đầu tiên. Người đẹp Quảng Bình được đạo diễn Lưu Trọng Ninh chọn đóng trong bộ phim Hoa cỏ may nức tiếng một thời. Để rồi sau đó là các vai diễn tiếp theo trong 39 độ yêuChiến dịch trái tim bên phải...

Đến năm 2003, Hồ Ngọc Hà mới thử sức ở lĩnh vực ca hát, chính thức bước lên sân khấu với tư cách ca sĩ khi tham gia chương trình Người Đẹp Hát. Nhờ giọng ca đặc biệt, Hồ Ngọc Hà đã tạo một cú bứt phá trong album 24 giờ 7 ngày, bước đầu có tiếng vang và chỗ đứng trong vai trò ca sĩ.

Từ sau album này, cái tên Hồ Ngọc Hà ngày càng phổ biến rộng như một hiện tượng. Và cũng từ đây, hai mệnh đề nổi tiếng và tai tiếng cũng vì thế mà luôn được song hành bên cạnh cái tên Hà Hồ đang có nhiều sức hút.

Có một điều kỳ lạ ở Hà đó là, càng tai tiếng người ta lại càng phát hiện ra sức mạnh nội tại của người phụ nữ này. Đứng trước những khó khăn, nhiều khi là nghiệt ngã, công chúng, và đặc biệt là fan của cô càng thấy một Hồ Ngọc Hà bản lĩnh, và lì lợm. Còn với người ghét cô thì lại buông lời rằng bản lĩnh đó thực ra là sự "trơ tráo", ngạo mạn.

Và để rồi sau tất cả, những sản phẩm cứ một ngày đẳng cấp hơn đã cho người yêu cả kẻ ghét thấy, Hồ Ngọc Hà không đơn thuần chỉ là cái tên của một ca sĩ, mà còn là một thương hiệu.

Từ diễn viên, rồi người mẫu, Hà Hồ chuyển hẳn sang con đường ca hát chuyên nghiệp và gắn bó với nó cũng cả chục năm trời. Và ở vai trò ca sĩ, mỗi lần Hà Hồ xuất hiện trên sân khấu, người ta lại nhìn thấy một hình ảnh hoàn mỹ, tổng thể của cả ba vai trò mà cô từng kinh qua.

Hình ảnh trên sân khấu đã khiến từ tây đến ta đều phải thừa nhận, người phụ nữ này quá sang trọng và đẳng cấp. Họ thậm chí còn nhận định, “Chỉ cần nhìn Hồ Ngọc Hà cũng biết xu hướng thời trang nào đang thịnh hành trên thế giới”. Ăn mặc theo mốt thì sao nào cũng làm được, nhưng để tạo được gu thời trang gắn với chính tên tuổi của mình dường như mới chỉ có Hà Hồ thực hiện được, và thực hiện nó thành công.

Tủ đồ thời trang của người đẹp 33 tuổi luôn đầy ắp các thương hiệu đình đám thế giới như Moschino, Louis Vuitton, Gucci hay Dolce Gabbana… Và việc luôn được các nhà mốt đình đám này mời xem show, và "diện đồ" đã chứng tỏ cô không cần phải nói mình có gu.

Người ta vẫn nói, đàn ông cần phong độ, còn phụ nữ thì hơn nhau là thần thái. Nhìn từ bên ngoài, Hà Hồ sở hữu đầy đủ sự quyến rũ, sang trọng, nữ tính nên mỗi ánh mắt hay nụ cười, cho tới bước đi đều khiến người đối diện không thể rời mắt.

Sự nghiệp ca hát đang ở đỉnh cao, người ta lại bất ngờ khi thấy Hà Hồ tuyên bố lấn sân sang lĩnh vực mỹ phẩm - làm đẹp. Cả năm trời chuẩn bị, với nhiều lần úp mở, mới đây, cô bất ngờ tung ra bộ sưu tập son môi với 6 màu cực kỳ thịnh hành đã khiến chị em phát sốt phải săn lùng và sở hữu.

Phía trời Tây, việc các ngôi sao đình đám sở hữu dòng mỹ phẩm riêng tự tạo hoặc kết hợp với các nhãn hàng thời trang – mỹ phẩm không còn là mới. Victoria Beckham, Kylie Jenner và Rihanna... đều là những mỹ nhân tài năng của sân khấu âm nhạc và truyền hình, khi nắm bắt được độ chín của nghề, cũng như tên tuổi, đã đều lấn sân kinh doanh thời trang, và mỹ phẩm và đều gây tiếng vang.

Tuy nhiên, tùy theo mức độ nổi tiếng mà thương hiệu cá nhân, họ sẽ có tầm ảnh hưởng khác nhau đối với từng đối tượng người dùng mà ra quyết định kinh doanh hay đại diện cho thương hiệu gì.

Người phụ nữ quyền lực nhất thế giới thời trang - Tổng biên tập của tờ Vogue Mỹ - Anna Wintour từng nhận xét về Victoria Beckham như thế này: “Đừng bao giờ đánh giá thấp cô ấy”. Bởi khi lấn sân vào thế giới thời trang, Victoria Beckham đã nhanh chóng tỏa sáng. Giống như con đường của bao nhiêu người nổi tiếng khác, Victoria Beckham cũng dùng chính bản thân mình để PR.

Đó là chưa kể đến việc Victoria Beckham có mối quan hệ thân thiết với nhiều người nổi tiếng. NTK này cũng không ngại khó và luôn khiến người ta phải bất ngờ vì những quyết định táo bạo. Điển hình nhất là lâu nay nhiều người vẫn nghĩ trang phục của Victoria Beckham chỉ hợp với người gầy cho đến khi họ nhìn thấy “nữ hoàng truyền hình” Oprah Winfrey trong bộ trang phục “made in Victoria Beckham”.

Không kém cạnh, “đóa hồng gai” của làng nhạc Âu Mỹ Rihanna cũng “lấn sân” sang sàn thời trang với thương hiệu Fenty đã gây sốt cho tới thời điểm hiện tại.

Sau những thành công liên tiếp với nhiều BST thời trang do chính cô thiết kế, Rihanna tiếp tục lấn sân sang thị trường mỹ phẩm cao cấp mang tên Fenty Beauty được ra mắt vào ngày 8/9/2017. Hiển nhiên, thương hiệu do giọng ca Take A Bow đã trở thành một hiện tượng, không chỉ bởi bao bì ấn tượng mà còn vì sản phẩm được đầu tư đúng đắn. Đẳng cấp đi đôi với chất lượng, nhờ vậy mà Fenty Beauty luôn được các tín đồ làm đẹp săn đón.

Cũng theo mô-tuýp dùng tên tuổi cá nhân để PR tạo nên thương hiệu, cô em út nhà Kardashian, là một trong những nhân vật nổi bật trong thế hệ IT Girl (nổi lên từ mạng xã hội), Kylie Jenner đã tận dụng triệt để lợi thế của mình để tạo nên một thương hiệu mang tên Kylie Cosmetics (2016) gây sốt giới làm đẹp toàn cầu.

Luôn được đông đảo fan yêu mến vì sở hữu cuộc sống sang chảnh, gu thời trang hợp thời với phong cách trang điểm dẫn đầu xu hướng, điển hình là đôi môi tều, chính vì thế, không hề khó hiểu khi Kylie Cosmetics lại là món hàng lọt top được săn lùng hàng đầu trong ngành công nghiệp mỹ phẩm.

Thì giờ đây, tại Việt Nam, Hà Hồ cũng làm được điều tương tự. Còn nhớ ngày vừa ra mắt, dòng son của Hà Hồ đã gây sốt bởi hàng loạt các tín đồ làm đẹp sẵn sàng xếp hàng 3 tiếng đồng hồ chỉ để sở hữu trong tay một thỏi “Hồ Ngọc Hà’s Secret”. Hơn 50.000 thỏi đã bán sạch ngay trong ngày chưa kể hàng chục nghìn đơn đặt hàng online. Hơn thế nữa, cả trang web và fanpage chính thức của M.O.I Cosmetics cũng thông báo quá tải.

Đó chính là minh chứng rõ ràng nhất cho vị trí của thương hiệu “Hồ Ngọc Hà” tại thị trường Việt Nam.

Không lợi dụng độ hot của mình để bán vài ba thỏi son, Hồ Ngọc Hà đã chứng minh tầm nhìn định hướng của mình khi xây dựng công ty mỹ phẩm trang điểm đầu tiên của Việt Nam với 100% vốn trong nước.

Ngoài ra, khác với vị trí đại sứ thương hiệu thường thấy, Hồ Ngọc Hà sẽ đồng hành với M.O.I với vai trò là người tham gia vào quá trình góp ý xây dựng các tiêu chuẩn, thẩm định, chọn lựa sản phẩm.

“Làm việc gì cũng cần có tâm” là những gì người hâm mộ nhìn thấy trong những sản phẩm đầu tiên của người đẹp miền Trung. Cô khẳng định với mọi người sẽ “cố gắng nhất có thể để đáp ứng nhu cầu của mọi người bằng chính kinh nghiệm và trái tim mình về công việc làm đẹp”.

Không phải là cuộc chạy đua theo xu thế như người ta vẫn tưởng, chỉ những người yêu mến Hồ Ngọc Hà mới nhận ra, đó là sự chuẩn bị đầy công phu bằng cả trái tim của một người phụ nữ yêu thích cái đẹp và làm đẹp.

Sự chân thành còn thể hiện ở việc cô đã không ngại tự "làm vật thí nghiệm" để chọn ra những màu son mà bản thân tâm đắc nhất với hy vọng đó sẽ là những sản phẩm có chất lượng tối ưu khi đến tay người tiêu dùng.

Nếu như Kylie Jenner được biết đến như người tạo ra chuẩn mực của cái đẹp đối với giới trẻ, thì chính nỗi ám ảnh dành cho người đẹp 20 tuổi mới là nguyên nhân chính khiến công chúng dốc tiền chạy đua theo mọi thứ cô nàng tung ra, bất chấp cả giá trị thực của sản phẩm. Ngược lại, ở Hà Hồ, đó là sự tin tưởng tuyệt đối, là nơi người tiêu dùng có thể đặt lòng tin.

Hà Hồ đã rất thông minh khi xây dựng một thương hiệu mỹ phẩm trang điểm chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam với tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, hướng đến mọi đối tượng và giá cả rất hợp lý cho người tiêu dùng. Sự tỉ mỉ ở Hà Hồ còn nằm trong việc nghiên cứu kỹ yếu tố môi trường – khí hậu tại chính quê hương để tạo nên một chất son phù hợp nhất với làn da phụ nữ Việt.

Đây không phải là một hành động chạy theo xu hướng mà chính là bước ngoặt mở đầu cho một kế hoạch thay đổi cả nền công nghiệp mỹ phẩm Việt Nam.

Nội dung: Phương Anh, Thương Đặng, Anh Phương
Thiết kế: Thăng Long, MinSun

Thăng Long

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/showbiz/chuyen-cua-sao/ho-ngoc-ha-nguoi-mang-cam-hung-dan-dau-45567.html