Hồ Ngọc Hà tuyên bố nhờ pháp luật vì bị antifan công kích đòi tẩy chay

Hồ Ngọc Hà cho biết các đối tác nước ngoài đã nhận được hàng loạt thư bôi nhọ, xúc phạm nữ nghệ sĩ. Giọng ca 'Tội lỗi' khẳng định sẽ làm đến cùng để chấm dứt tình trạng trên.

Trên trang cá nhân, Hồ Ngọc Hà đưa ra tuyên bố mạnh mẽ: “Tôi sẽ làm đến cùng”. Đây là thông điệp của nữ ca sĩ dành cho những người luôn công kích, bôi nhọ cô suốt thời gian qua.

Theo chia sẻ của nữ ca sĩ, Hồ Ngọc Hà vừa nhận được email từ một đối tác nước ngoài. Trong thư, phía đối tác tỏ ra bất ngờ khi thường xuyên nhận được những tin đồn tiêu cực liên quan đến Hồ Ngọc Hà cũng như các bức thư được viết bằng tiếng Anh với nội dung giống hệt nhau. Tác giả của các bức thư này theo Hồ Ngọc Hà khẳng định là “anti và các nhóm fan của nghệ sĩ khác, các thành phần bị kích động”.

Tuy nhiên, theo nữ ca sĩ, phía đối tác không hề bị lay chuyển quan điểm mà còn đưa ra lời động viên: “Các bạn luôn chơi xấu nhau vậy sao? Chúng tôi là những người làm việc chuyên nghiệp và bạn cứ đứng vững trước mọi chuyện”.

Hồ Ngọc Hà sẽ mạnh tay với những người thường xuyên bôi nhọ mình.

Trước sự việc này, Hồ Ngọc Hà bức xúc: “Tôi mà như những gì các bạn viết về tôi thì thứ nhất tôi không có thời gian để làm những công việc hiện tại. Thứ hai, tôi đáng để bị chết từ lâu. Thứ 3, tôi không bao giờ có những cơ hội ngày một lớn hơn trong công việc của mình”,

“Ông trời luôn có mắt, nếu tôi có làm điều tệ thì tôi sẽ là người bị trừng phạt. Và ngược lại các bạn nếu cứ tiếp tục làm công việc không tên ngu ngốc và tức thời này sẽ nhận hậu quả tan nát cả tương lai dài. Đừng cố dùng nhiều chiêu trò như lấy hình fan của tôi để tạo Facebook các bạn và xỉa xói khắp nơi mà vẫn sợ người khác biết các bạn là ai”, cô nhấn mạnh.

Hồ Ngọc Hà chụp lại hình ảnh trạng thái kêu gọi tẩy chay cô khỏi một chương trình tìm kiếm người mẫu ở nước ngoài.

Hồ Ngọc Hà tuyên bố quyết định nhờ đến luật pháp bảo vệ. “Lần này tôi không dung tha và bỏ qua cho các bạn nữa đâu. Có làm thì có chịu nhé các bạn. Các bạn lập nhóm kín thì tôi sẽ làm cho sáng tỏ để mọi người cùng nhìn thấy”, cô tuyên bố.

Cùng với tâm thư, Hồ Ngọc Hà chụp ảnh màn hình một status bằng tiếng Anh mang tính kích động và nói xấu cô ở một nhóm kín trên mạng xã hội.

Trong đoạn chia sẻ này, dân mạng kêu gọi nhà sản xuất một chương trình tìm kiếm người mẫu ở nước ngoài loại Hồ Ngọc Hà khỏi vị trí thành viên ban giám khảo. Thay vào đó, BTC nên lựa chọn những gương mặt xứng đáng hơn như Thanh Hằng. Nội dung lá thư còn chỉ trích Hà Hồ là người thường xuyên phá hoại hạnh phúc gia đình người khác.

Giọng ca Tội lỗi cho biết bản thân rất coi những kẻ thường xuyên chỉ trích mình trên mạng xã hội và cho rằng họ "chẳng khác gì hành động ném đá giấu tay". Cô chia sẻ mình đã im lặng suốt thời gian dài nhưng giờ là lúc không thể ngồi yên. “Và từ bây giờ tôi sẽ cho các bạn hiểu rằng: Nếu không ra tay với các bạn thì các bạn không khác gì virus ung thư”, nữ ca sĩ gay gắt.

Trong đoạn cuối của status, cô nhấn mạnh: “Đừng để văn hóa nguyền rủa, chửi bới cá nhân làm niềm vui trong khi có quá nhiều biến chuyển về cuộc sống xung quanh chúng ta”.

Hiểu Nguyệt

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ho-ngoc-ha-tuyen-bo-nho-phap-luat-vi-bi-antifan-cong-kich-doi-tay-chay-post875849.html