Họ nói gì Căng thẳng gia tăng giữa Nga và phương Tây

Việc Nga triển khai diễn tập quân sự ở biên giới Nga-Ukraine làm gia tăng căng thẳng ngoại giao với Mỹ và Liên minh châu Âu (EU).

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price: Mỹ bày tỏ quan ngại về kế hoạch của Nga nhằm phong tỏa các tàu hải quân nước ngoài và một số tàu khác ở Biển Đen. Nó thể hiện sự leo thang trong chiến dịch của Nga nhằm làm mất ổn định tình hình Ukraine.

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba: Ukraine kêu gọi EU áp đặt lệnh trừng phạt mới lên Nga.

Người đứng đầu chính sách đối ngoại EU Josep Borrell: Ở thời điểm này, EU chưa tính tới việc đưa ra biện pháp trừng phạt kinh tế mới hay trục xuất các nhà ngoại giao Nga. Nhưng cơ sở quân sự Nga xây dựng ở biên giới Ukraine là lớn nhất từ trước tới nay.

Thiên Minh

(theo Reuters)

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/cang-thang-gia-tang-giua-nga-va-phuong-tay-n190381.html