Đường ống dẫn dầu huyết mạch ở Mỹ sẽ hoạt động trở lại cuối tuần

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ khuyến cáo người dân Mỹ không nên đổ xô mua tích trữ xăng bởi hệ thống dẫn dầu huyết mạch Colonial sẽ hoạt động trở lại vào cuối tuần.

Hãng tin AFP: Do sự cố tin tặc tấn công máy tính, đường ống dẫn dầu Colonial Pipeline, hệ thống dẫn nhiêu liệu lớn nhất ở Mỹ đã buộc phải ngừng hoạt động toàn bộ hệ thống. Nhiều tài xế đổ xô đi mua xăng tích trữ.

Patrick De Haan, nhà phân tích ngành xăng dầu Mỹ: Giá xăng trung bình trên toàn nước Mỹ đã tăng lên mức 2,97 USD/gallon, mức cao nhất kể từ năm 2018.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Jennifer Granholm: Tình huống chỉ là tạm thời. Không có lý do gì để tích trữ xăng dầu, khi phần lớn hệ thống đường ống sẽ hoạt động trở lại vào cuối tuần này.

Gia Bảo

(theo France24)

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/duong-ong-dan-dau-huyet-mach-o-my-se-hoat-dong-tro-lai-vao-cuoi-tuan-n192280.html