Hồ nước màu hồng gây xôn xao nước Nga

Người dân địa phương không khỏi ngạc nhiên khi phát hiện những hồ nước có màu hồng đặc biệt tại Nga trong khi các nhà điều tra vẫn chưa đưa ra kết luận chính thức về hiện tượng kỳ lạ này.

Những hồ nước có màu hồng bất thường nằm cạnh nhau ở khu vực gần thị trấn Alekseevka tại vùng Samara khiến người dân địa phương không khỏi ngạc nhiên về hiện tượng kỳ lạ này. Màu hồng của nước trong hồ đậm tới mức có thể thấy rõ thông qua những bức ảnh chụp từ vệ tinh.

Những hồ nước màu hồng ở Nga. (Nguồn: RT)

Chất thải công nghiệp được cho là nguyên nhân dẫn tới hiện tượng đổi màu nước bất thường. Người dân địa phương đổ lỗi cho các nhà máy công nghiệp gần đó khiến nước hồ đổi sang màu hồng. Tuy nhiên, các nhà điều tra cho đến nay vẫn chưa tìm ra lời giải và chưa có bất kỳ kết luận chính thức nào về hiện tượng này được công bố.

Theo nhà sinh thái học Sergey Simak, màu sắc đặc biệt của hồ nước có thể do lớp tích tụ của đá nằm bên dưới hoặc do sự tăng trưởng của tảo.

Hồ nước màu hồng ở Melbourne. (Nguồn: Instagram)

Nga không phải quốc gia đầu tiên trên thế giới chứng kiến hiện tượng hồ nước có màu hồng. Giới chức Melbourne (Australia) cũng cảnh báo người dân không được ngâm mình trong hồ nước Westgate Park tại thành phố này sau khi nước trong hồ chuyển từ màu xanh sang màu hồng do lượng muối quá cao.

(theo Dân trí)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/ho-nuoc-mau-hong-gay-xon-xao-nuoc-nga-77383.html