Hồ Quỳnh Hương: 'Từ rất lâu rồi tôi không gặp lại...người đó'

Sau nhiều năm chia tay vì bị tổn thương, Hồ Quỳnh Hương vẫn một mình trên con đường phía trước. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, nữ ca sĩ thổn thức rằng 'Từ rất lâu rồi tôi không gặp lại...người đó'.

Mười mấy năm trong nghề ca hát, Hồ Quỳnh Hương của hiện tại được rất nhiều người mến mộ.

Cuộc sống viên mãn, tự chủ và sự nghiệp thành công rực rỡ, từ sau khi chia tay đại gia Hà Dũng, người ta thấy vắng bóng một người tình mới sát cánh bên Hồ Quỳnh Hương.

Trong buổi trò chuyện gần đây với Vietnamnet, người ta mới thấy nữ ca sĩ "Anh" trải lòng về chuyện tình cảm:

Đã từ rất lâu rồi tôi cũng không gặp lại người đó. Tôi cũng nghe người ấy có cuộc sống hạnh phúc nên tôi cũng rất vui và mừng cho họ.

Nếu bây giờ gặp lại, có lẽ tôi sẽ rất vui. Anh ấy không chỉ là một người bạn mà còn là một người anh. Tôi tự tin có thể cười thật tươi khi gặp lại vì bản thân đã không còn vướng bận gì về quá khứ.

Tôi cũng bình thường như bao người và rất muốn điều đó. Nhưng có lẽ, tôi phải chờ đợi nhân duyên của mình. Mọi thứ cứ để tự nhiên.

Đến với nhau do một sự gượng ép hay cố gắng thì kết quả không tốt đẹp sẽ khiến nhiều người tổn thương. Hiện tại, cuộc sống của tôi đang rất vui vẻ.

Với tôi, tôi biết con đường mình phải đi là như thế nào nên không bị ảnh hưởng bởi quá khứ. Nhìn lại, tôi lại muốn cảm ơn những gì đã qua. Vì nếu không có họ, tôi có lẽ đã không được như hiện tại.

Tập quen từ thuở ban đầu đến hiện tại, Hồ Quỳnh Hương đôi lúc cũng cảm thấy chạnh lòng bởi bản thân chưa tìm được một người thấu hiểu:

Đôi khi tôi cũng cảm thấy cô đơn. Tôi bình thản không có nghĩa là mình giống sỏi đá. Tôi vẫn buồn vẫn vui và có nhiều cảm xúc khác. Đôi lúc tôi cũng tự hỏi, tại sao mình không có một người đàn ông bên cạnh như bao người khác. Nhưng cái gì cũng có mặt trái của nó và tôi đang chờ nhân duyên của mình.

Tiếp nối sau thế hệ diva, làng nhạc phía Bắc xuất hiện thêm một Hồ Quỳnh Hương có giọng hát giàu kỹ thuật mà vẫn đầy cảm xúc.

Sinh năm 1980 tại Quảng Ninh, Hồ Quỳnh Hương ghi điểm với khán giả bằng chất giọng sáng khỏe. Cô nổi tiếng với những ca khúc: Tôi tìm thấy tôi, Có nhau trọn đời, Bức thư tình thứ hai, Với anh em vẫn là cô bé, Ước mơ trong đời, Hoang mang, Căn phòng mưa rơi, Và em chờ anh, Anh, Nỗi nhớ anh mùa đông...

Nhờ giọng hát ngọt ngào, truyền cảm, Hồ Quỳnh Hương nhận được tình cảm yêu mến của khán giả. Sau đó, cô Nam tiến và có mối tình với đại gia Hà Dũng.

Hồ Quỳnh Hương với Hà Dũng thời còn mặn nồng.

Đang nổi tiếng, ở đỉnh cao sự nghiệp cho nên mối tình của Hồ Quỳnh Hương gặp phải nhiều ồn ào.

Bắt đầu bén duyên trong tình cảm lẫn âm nhạc từ năm 2002, khoảng thời gian tới nửa cuối những năm 2000, từ một ca sĩ hát lót, Hồ Quỳnh Hương rực sáng trên khắp các sân khấu lớn, gặt hái được nhiều thành công.

Hồ Quỳnh Hương từng chia sẻ, Hà Dũng đối với cô lớn hơn tình yêu, anh còn là người thầy, người bạn tri kỷ trong đời cô.

Khi chia tay, giọng ca Bức thư tình thứ hai cho biết Hà Dũng đã làm tổn thương cô, cô từng chia sẻ trên Zing.vn rằng:

Tôi hiểu, tôi là một thế giới và anh Dũng cũng như vậy. Tôi có sự nghiệp của mình, có nhiều mối quan hệ, nhưng tôi biết mình nên dừng ở đâu. Tương tự, tôi đủ hiểu, mẫu người như anh Dũng cũng có rất nhiều mối quan hệ. Nhưng có những điều tôi không thể chấp nhận được. Anh Dũng đã làm tổn thương tôi nhiều.

Sau những sóng gió trong mối tình này, Hồ Quỳnh Hương sống bình lặng, cô gần như mất tích khỏi làng giải trí.

Hồ Quỳnh Hương tâm sự:

Thực tế, tôi đã ra khỏi showbiz rồi. 4 năm qua tôi khồng còn là thành viên của giới showbiz nữa. Vậy nên, tất cả những gì tôi đang làm chỉ vì tình yêu với âm nhạc.

Nó chỉ đơn giản vậy thôi. Đó cũng chính là lý do tôi không hề đặt áp lực về thị trưởng hay xu hướng âm nhạc.

Với tôi, chỉ là trái tim lên tiếng và cảm xúc của một người dành tình yêu lớn cho âm nhạc.

Cho tới nay chia tay đã được một thời gian dài nhưng mối quan hệ giữa Hồ Quỳnh Hương và Hà Dũng vẫn khá tốt đẹp.

Thi thoảng, vị doanh nhân vẫn tới ủng hộ người xưa trong các dự án điện ảnh.

Hồ Quỳnh Hương và đại gia Hà Dũng.

Trong khi đó Hồ Quỳnh Hương có nhiều thay đổi về ngoại hình lẫn những bước tiến trong sự nghiệp, có nhiều tin đồn nói rằng cô đã động chạm dao kéo can thiệp đến nhan sắc hiện tại.

Trước mọi tin đồn, Hồ Quỳnh Hương vẫn giữ nguyên thái độ và cô bình thản.

Cô khẳng định được vị thế vững chắc trong Vpop và hiện đang nhận được nhiều đánh giá cao khi giữ vai trò giám khảo của X Factor Việt mùa giải đầu tiên.

Ngoài ra, Hồ Quỳnh Hương còn được biết đến với danh hiệu "cô gái của những giải thưởng" nhờ bộ sưu tập giải thưởng đồ sộ trong suốt sự nghiệp ca hát.

Cô cũng được xem là một trong những sao Việt giàu có, là đại gia tự thân khi sở hữu nhiều khối bất động sản ở Sài Gòn, điều hình công ty và quản lý resort.

Hình ảnh một trong những căn biệt thự sang trọng của Hồ Quỳnh Hương.

Nói về việc "giàu ngầm" của mình, Hồ Quỳnh Hương chia sẻ:

Người ta có mới khoe chứ tôi đâu có gì đâu để khoe. Trong cuộc sống showbiz ồn ã có rất nhiều thông tin để mọi người quan tâm.

Nhưng như tôi nói, bây giờ mình chỉ muốn sống yên lặng trong một góc nhỏ. Đến tận thời điểm này hầu như cũng không ai biết nhà tôi mà tôi cũng chẳng có gì để khoe cả. Một ngôi nhà rất bình thường, giản đơn.

Vào đầu năm 2018, mặc dù có tên trong danh sách xét tặng NSƯT ở Hội đồng cấp bộ VH,TT&DL nhưng đến Hội đồng Nhà nước, ca sĩ Hồ Quỳnh Hương "bị đánh trượt".

Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương cho hay:

Thật ra, khi lọt vào danh sách đề cử Nghệ sĩ Ưu tú là tôi cảm thấy rất vui rồi. Bản thân tôi không nghĩ, lần thứ 2 mình lại được đề cử danh hiệu này.

Tôi bất ngờ khi biết mình được đề cử, nên khi nghe thông tin mình không được danh hiệu ấy, Hồ Quỳnh Hương cũng không thấy buồn.

Hồ Quỳnh Hương cho biết thêm:

Bao nhiêu năm, tôi cống hiến cho nghệ thuật không phải vì mục đích là phải giành một danh hiệu nào đó.

Tôi cũng không nghĩ rằng, mình phải đạt cái này, cái kia mới xứng đáng. Thật ra, mọi chuyện là bình thường.

Nếu kỳ xét duyệt lần sau, hồ sơ của tôi được gửi đi, thì đó cũng là sự tự nhiên, nếu được đề cử, tôi trân trọng, không được cũng không sao, tôi không câu nệ điều ấy và không lăn tăn điều gì cả, vì dù sao, được đề cử, là cũng có người trân trọng mình rồi.

Hiện tại, Hồ Quỳnh Hương là giảng viên chuyên ngành thanh nhạc tại đại học Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội.

Minh Anh (tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ho-quynh-huong-tu-rat-lau-roi-toi-khong-gap-lai-nguoi-do-a418045.html