Hồ Tấn Tài - Cầu thủ đáng xem ở trận U22 Việt Nam gặp U22 Campuchia

Hồ Tấn Tài là một trong những cầu thủ đáng chú ý nhất trong trận bán kết SEA Games 30 giữa U22 Việt Nam và U22 Campuchia.

Hồ Tấn Tài (số 4) sẽ góp mặt trong đội hình chính của U22 Việt Nam trước U22 Campuchia? (Ảnh: Ngọc Duy)

Hồ Tấn Tài (số 4) sẽ góp mặt trong đội hình chính của U22 Việt Nam trước U22 Campuchia? (Ảnh: Ngọc Duy)

Hồ Tấn Tài đã bị thay ra chỉ sau 18 phút thi đấu ở trận gặp U22 Thái Lan để nhường chỗ cho Hà Đức Chinh. Trước đó, Hồ Tấn Tài cũng phải rời sân nhường chỗ cho Hà Đức Chinh sau khi kết thúc hiệp 1 trận đấu với U22 Indonesia.

Hai sự điều chỉnh đều mang tính bước ngoặt của HLV Park Hang Seo, giúp U22 Việt Nam phát huy tối đa sức mạnh và đảo ngược tình thế bất lợi để giành kết quả như ý muốn. U22 Việt Nam có chiến thắng 2-1 trước U22 Indonesia và trận hòa 2-2 trước U22 Thái Lan.

Đây là kỷ niệm buồn với cá nhân Hồ Tấn Tài trong 2 trận đấu thành công của tập thể U22 Việt Nam. Chưa kể, hậu vệ thuộc biên chế Bình Dương còn mắc một phần lỗi trong bàn thua thứ 2 trước U22 Thái Lan khi “để xổng” Suphanat Mueanta.

Hồ Tấn Tài thi đấu có phần nóng vội ở vòng bảng SEA Games 30. (Ảnh: Ngọc Duy)

Trên đất Philippines, Hồ Tấn Tài “phiên bản tốt nhất” vẫn chưa xuất hiện. Không có hình ảnh lên công về thủ nhịp nhàng và tung ra những quả tạt lợi hại bên cánh phải, như ở trận U22 Việt Nam 2-0 U22 Trung Quốc hồi tháng 9. Trận đấu mà Hồ Tấn Tài lập cú đúp kiến tạo cho Nguyễn Tiến Linh ghi bàn.

Những người chú tâm tới hậu vệ sinh năm 1997 hẳn sẽ đồng tình với nhận định: Hồ Tấn Tài là cầu thủ mang hai bộ mặt đối lập. Rất hay hoặc rất dở. Thậm chí, Hồ Tấn Tài có thể trình diễn cả hai thái cực trong cùng một trận đấu.

Trận bán kết lượt về khu vực Đông Nam Á AFC Cup 2019 là ví dụ điển hình. Trên sân PSM Makassar, Hồ Tấn Tài leo biên rồi tạt như đặt cho Wander Luiz đánh đầu mở tỷ số. Nhưng cũng chính Hồ Tấn Tài có pha đánh đầu phản lưới nhà khó tin, khiến Bình Dương phải mướt mồ hôi mới giữ được vé đi tiếp.

Bây giờ, hành trình vất vả tại vòng bảng SEA Games 30 đã ở phía sau. Hồ Tấn Tài nằm trong nhóm những cầu thủ thi đấu ít hơn dự tính của U22 Việt Nam và có thể sẽ được trao cơ hội ra sân trước U22 Campuchia. Liệu hậu vệ cánh phải này có thể lấy lại hình ảnh ở bán kết và tìm kiếm cơ hội ra sân nếu U22 Việt Nam giành quyền vào chung kết?

Quan trọng hơn, đầu năm sau ở VCK U23 châu Á 2020 trên đất Thái Lan, sẽ không còn Nguyễn Trọng Hoàng cho suất quá tuổi nữa. Hồ Tấn Tài sẽ là lựa chọn hàng đầu bên cánh phải. Nếu hậu vệ này vẫn thi đấu dưới phong độ, đó sẽ là vấn đề lớn với U23 Việt Nam trước mục tiêu giành vé dự Olympic Tokyo 2020.

Thế nên, Hồ Tấn Tài sẽ là cái tên rất đáng xem ở trận bán kết SEA Games 30 giữa U22 Việt Nam và U22 Campuchia nếu được vào thi đấu. Không chỉ bởi trận đấu trước mắt, vì trận chung kết sân chơi khu vực mà còn vì tương lai ở đấu trường châu lục./.

Nguyên Hà/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/ho-tan-tai-cau-thu-dang-xem-o-tran-u22-viet-nam-gap-u22-campuchia-987099.vov