Hổ trắng vồ chết nhân viên vườn thú Nhật

Con hổ được cho là thủ phạm gây ra vụ tấn công nhanh chóng bị tiêm một liều an thần trong khi chờ cảnh sát và đội cứu hộ đến hiện trường.

Một nhân viên vườn thú thuộc công viên động vật Hirakawa ở TP Kagoshima, tây nam Nhật Bản vừa bị một con hổ trắng vồ chết khi đang cho hổ ăn. Ông Akira Furusho được thông báo là đã tử vong tại bệnh viện hôm 9-10, một ngày sau khi bị một trong bốn con hổ trắng của vườn thú tấn công, The Guardian đưa tin.

Hổ trắng được xem là động vật quý hiếm đang cần được bảo vệ. Ảnh minh họa: Wikipedia

Hổ trắng được xem là động vật quý hiếm đang cần được bảo vệ. Ảnh minh họa: Wikipedia

Theo trang tin Kyodo News, nhân viên 40 tuổi này được phát hiện nằm trong chuồng hổ trong tình trạng chảy máu nhiều ở cổ sau thời điểm vườn thú đóng cửa.

Con hổ được cho là thủ phạm gây ra vụ tấn công nhanh chóng được bắn thuốc mê trong khi đợi cảnh sát và đội cứu hộ đến hiện trường. Hiện không có bất cứ thông tin nào về tình trạng con vật.

Hiện cảnh sát đang mở cuộc điều tra về tình trạng cũng như việc những con hổ trắng được chăm sóc thế nào tại vườn thú Hirakawa, được thành lập từ năm 1972.

Đây là vụ động vật tấn công nhân viên vườn thú thứ hai xảy ra ở Nhật Bản trong năm nay. Vào tháng 3, một nữ công nhân ở Sở thú Ueno, Tokyo đã bị thương khi bị một con khỉ đột cắn trúng tay.

TÚ QUYÊN

Nguồn PLO: http://plo.vn/the-gioi/muon-mat/ho-trang-vo-chet-nhan-vien-vuon-thu-nhat-796824.html