Hỗ trợ 1.000 công nhân lao động khó khăn được vui đón Tết

Nhân dịp Xuân Quý Mão 2023, TP.HCM đã tổ chức họp mặt và trao quà cho hơn 1.000 người lao động tiêu biểu có hoàn cảnh khó khăn.

Tối 18-1, Thành đoàn TP.HCM đã phối hợp với Liên đoàn lao động TP.HCM, Thành ủy TP Thủ Đức và Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM tổ chức chương trình họp mặt đoàn viên, công đoàn viên, người lao động tiêu biểu có hoàn cảnh khó khăn đón Xuân Quý Mão 2023.

Được mời tham dự chương trình họp mặt, anh Hồ Ngọc Linh, công nhân Công ty TNHH Hoàng Lam (TP Thủ Đức) chia sẻ, năm vừa qua do chịu nhiều ảnh hưởng dịch COVID-19 và tình hình sụt giảm đơn hàng cuối năm, thu nhập và đời sống của anh và các đồng nghiệp gặp nhiều bấp bênh.

“Năm vừa qua kinh tế cũng khó khăn nên Tết năm nay tôi dự định ở lại TP.HCM để làm việc chứ không về quê. Nay được tham dự chương trình tôi mới cảm nhận được một chút không khí Tết đã về”- anh Linh chia sẻ và gửi lời cảm ơn đến các đoàn thể đã tổ chức chương trình để người lao động có thể chung vui đón Tết đoàn viên cùng nhau.

 Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu trao lì xì và gửi lời thăm hỏi đội ngũ đoàn viên, công đoàn viên, người lao động. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu trao lì xì và gửi lời thăm hỏi đội ngũ đoàn viên, công đoàn viên, người lao động. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Theo Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu, sau 2 năm chịu tác động bởi dịch COVID-19, nhờ sự chung sức đồng lòng vượt khó của Đảng bộ, chính quyền, các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là đội ngũ đoàn viên, công đoàn viên, người lao động, năm 2023 TP đã đạt được nhiều kết quả đáng trân trọng.

Sau khi dịch bệnh được kiểm soát, TP đã đẩy mạnh tập trung chăm lo công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, ổn định thị trường lao động, tạo mọi điều kiện để công nhân từ các tỉnh quay trở lại làm việc.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu phát biểu tại chương trình. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Ông Hiếu cho biết toàn hệ thống chính trị TP đã và đang thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thành ủy, giảm việc đi thăm, chúc tết trong các cơ quan, công sở để tập trung chăm lo Tết cho người nghèo, công nhân lao động.

Qua đó, lãnh đạo TP đã tổ chức nhiều đoàn, đi nhiều nơi, thăm hỏi, động viên, chúc Tết gia đình chính sách, công nhân, lao động nghèo.

Dịp này, lãnh đạo TP.HCM đã trao 1.000 phần quà cho đại diện đoàn viên, công nhân, người lao động tiêu biểu dự buổi họp mặt. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

“Tôi kỳ vọng cộng đồng doanh nghiệp năm 2023 sẽ nỗ lực vượt qua khó khăn, đạt kết quả sản xuất kinh doanh cao hơn nữa, tạo ra nhiều việc làm và quan tâm đến phúc lợi, đời sống của người lao động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội TP”- ông Hiếu gửi gắm.

Đồng thời, Phó Bí thư Thành ủy TP cũng gửi lời chúc bình an, mạnh khỏe đến với các công nhân, mong người dân năm nay sẽ hưởng một cái Tết đầm ấm.

Dịp này, lãnh đạo TP.HCM đã trao lì xì và 1.000 phần quà cho đại diện đoàn viên, công nhân, người lao động tiêu biểu dự buổi họp mặt, mỗi phần quà gồm trị giá 1,3 triệu đồng.

BẢO PHƯƠNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/ho-tro-1000-cong-nhan-lao-dong-kho-khan-duoc-vui-don-tet-post717043.html