Hỗ trợ 1.000 euro cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Quảng Trị

Ngày 24-8, Hội đồng hương Quảng Trị tại Cộng hòa Liên bang Đức đã có chuyến thăm và hỗ trợ Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Quảng Trị. Tham dự có đồng chí Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị.

Trao hỗ trợ cho Hội Nạn nhân chất độc da cam/ dioxin tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Kiên Đồng

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn đã đến thăm Trung tâm nuôi dưỡng bán trú, phục hồi chức năng và dạy nghề cho nạn nhân chất độc da cam tỉnh Quảng Trị. Đồng thời, ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của nạn nhân và gia đình nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin đang điều trị phục hồi chức năng tại Trung tâm; động viên các gia đình cố gắng vượt qua hoàn cảnh khó khăn, tạo mọi điều kiện chăm sóc cho con em được tốt hơn.

Dịp này, Hội đồng hương Quảng Trị tại Cộng hòa Liên bang Đức đã hỗ trợ 1.000 euro cho Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Quảng Trị để có thêm điều kiện chăm sóc cho các nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin trên địa bàn.

Được biết, Quảng Trị là một trong những tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề của chất độc da cam/dioxin. Toàn tỉnh hiện có 8.208 hộ gia đình với hơn 15.485 nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin. Trong đó có gần 2.000 hộ gia đình có từ 3-5 nạn nhân nên đời sống hàng ngày gặp rất nhiều khó khăn.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận và cảm ơn tấm lòng của Hội đồng hương Quảng Trị tại Cộng hòa Liên bang Đức. Đồng chí mong muốn thời gian tới, Hội đồng hương Quảng Trị tại Cộng hòa Liên bang Đức sẽ có thêm nhiều hoạt động từ thiện xã hội hướng về quê hương.

Kiên Đồng

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/ho-tro-1-000-euro-cho-nan-nhan-chat-doc-da-cam-dioxin-tinh-quang-tri/