Hỗ trợ 150 triệu đồng xây dựng Bếp ăn tình thương Bệnh viện Vũng Tàu

Ngày 25/4, UBMTTQ Việt Nam TP.Vũng Tàu phối hợp Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố tổ chức lễ phát động triển khai mô hình 'Kết nối yêu thương - Xây dựng và duy trì Bếp ăn tình thương Bệnh viện Vũng Tàu'.

Bếp ăn tình thương tại Bệnh viện Vũng Tàu (trước đây là Bệnh viện Lê Lợi) hoạt động từ năm 1999. Tuy nhiên, từ tháng 3/2022, khi Bệnh viện Vũng Tàu dời về trụ sở mới, bếp ăn này không còn hoạt động. Vì vậy, UBMTTQ Việt Nam TP.Vũng Tàu phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố triển khai mô hình “Kết nối yêu thương - Xây dựng và duy trì Bếp ăn tình thương Bệnh viện Vũng Tàu” nhằm tiếp tục hỗ trợ miễn phí cho bệnh nhân nghèo, khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Vũng Tàu có những phần ăn đầy đủ dinh dưỡng, bảo đảm vệ sinh.

Ước tính chi phí xây dựng, trang bị các vật dụng nấu ăn cho Bếp ăn tình thương khoảng 500 triệu đồng. UBMTTQ TP.Vũng Tàu và Ban Trị sự Giáo hội Phật Việt Nam giáo thành phố sẽ chủ trì thực hiện xây dựng bếp và tổ chức hoạt động, với sự kết nối đến các nhà hảo tâm, tổ chức, DN ủng hộ chi phí. Dự kiến, Bếp ăn tình thương hoạt động từ tháng 6/2023, phục vụ 500 suất ăn mỗi ngày.

Tại lễ phát động, các nhà hảo tâm đã hỗ trợ 150 triệu đồng chi phí xây dựng bếp ăn.

CẨM NHUNG

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/202304/ho-tro-150-trieu-dong-xay-dung-bep-an-tinh-thuong-benh-vien-vung-tau-976894/