Hỗ trợ các gia đình bị cháy nhà tại huyện vùng cao Tây Giang

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cùng đại diện các ngành, đoàn thể trong tỉnh vừa đến thăm hỏi, động viên hỗ trợ các gia đình tại xã A Xan, huyện Tây Giang bị cháy nhà vào ngày 2/2 vừa qua.

Những ngày qua, nhiều đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cùng các tổ chức, cá nhân đã đến thăm hỏi, động viên hỗ trợ 5 hộ gia đình bị cháy nhà.

Trao kinh phí hỗ trợ 5 gia đình bị cháy nhà.

Thăm hỏi, động viên, tặng quà hộ nghèo, bị thiệt hại sau vụ hỏa hoạn.

Đến nay, 5 hộ gia đình đã nhận được gần 300 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều phần quà. Riêng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam đã trích kinh phí từ Quỹ cứu trợ tỉnh, hỗ trợ 200 triệu đồng cho 5 hộ nhà bị cháy, mỗi hộ 40 triệu đồng. Ông Arất Blúi, Phó Chủ tịch UBND huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam cho biết, Bộ đội Biên phòng cùng lực lượng vũ trang tại địa phương đã giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả hỏa hoạn.

“Hiện, tinh thần bà con đã ổn định, tạm an tâm, dù rủi ro như thế nhưng cũng may không có thiệt hại về người. Bây giờ, họ đang ở tạm cùng các hộ gia đình khác. Địa phương đang nghiên cứu nguồn kinh phí đảm bảo, cố gắng sớm triển khai xây nhà cho các hộ bị thiệt hại. Dự định chúng tôi sẽ là nhà xây cho đảm bảo chứ không làm nhà gỗ như trước.”- ông Arất Blúi nói.

Trước đó, khoảng 3 giờ 25 phút ngày 2/2, ngọn lửa bất ngờ bùng phát từ khu nhà bếp một hộ dân ở thôn A Rần, xã A Xan, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam, sau đó lan ra các ngôi nhà liền kề làm 5 nhà chính và 3 nhà bếp của 5 hộ dân bị thiêu rụi./.

Long Phi/VOV -Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/ho-tro-cac-gia-dinh-bi-chay-nha-tai-huyen-vung-cao-tay-giang-post999720.vov