Hỗ trợ các 'hiệp sĩ' 120 triệu đồng

Như vậy, tính đến trưa 23.5, bạn đọc Thanh Niên đã hỗ trợ các 'hiệp sĩ' và gia đình số tiền hơn 556 triệu đồng.

Ảnh: Bùi Chiến

Sáng 23.5, ông Trần Trọng Khang, đại diện lãnh đạo Công ty thực phẩm One-One Miền Nam (Cụm công nghiệp dịch vụ - thương mại Trường Xuân, H.Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp), đã đến Báo Thanh Niên trao 120 triệu đồng nhờ chuyển hỗ trợ các “hiệp sĩ” bị nạn trong khi tham gia ngăn chặn băng trộm xe máy trên đường Cách Mạng Tháng Tám, Q.3, TP.HCM vào tối 13.5.2018 (ảnh).

Trong đó, giúp gia đình 2 “hiệp sĩ” tử nạn mỗi trường hợp 30 triệu đồng, 3 “hiệp sĩ” bị thương mỗi người 20 triệu đồng. Ông Khang cho biết, sau khi hay tin các “hiệp sĩ” bị nạn trong vụ việc nói trên, lãnh đạo Công ty thực phẩm One-One Miền Nam rất cảm kích trước hành động nghĩa hiệp của các “hiệp sĩ”, nên thông qua Báo Thanh Niên hỗ trợ số tiền này để góp phần chia sẻ với những mất mát, đau thương mà họ gặp phải khi xả thân vì cộng đồng.

Như vậy, tính đến trưa 23.5, bạn đọc Thanh Niên đã hỗ trợ các “hiệp sĩ” và gia đình số tiền hơn 556 triệu đồng.

Bùi Chiến

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/ho-tro-cac-hiep-si-120-trieu-dong-965885.html