Hỗ trợ các nạn nhân bị sét đánh thương vong khi đi làm rẫy

Ngày 10/10, UBND huyện Phước Sơn (tỉnh Quảng Nam) cho biết, sáng cùng ngày, lãnh đạo huyện đã đến xã Phước Thành để thăm hỏi, hỗ trợ các nạn nhân bị sét đánh.

Trong đó, trường hợp tử vong là anh Hồ Văn H. (SN 1972, trú xã Phước Thành), UBND huyện Phước Sơn hỗ trợ 5,4 triệu đồng để gia đình lo mai táng cho nạn nhân. 4 người bị sét đánh còn lại, huyện hỗ trợ 2,7 triệu đồng/người.

 Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Cũng theo UBND huyện Phước Sơn, hiện 4 người bị thương đang dần hồi phục sức khỏe và đã được cho về nhà.

Như đã đưa tin, khoảng 14h30 ngày 9/10, một nhóm khoảng hơn 10 người dân xã Phước Thành rủ nhau đi làm rẫy. Khi di chuyển qua trạm thu phát sóng di động (thuộc thôn 1, xã Phước Thành), 5 người bị sét đánh. Hậu quả, anh H. tử vong tại chỗ, 4 người khác bị thương và được đưa đến Trạm Y tế xã Phước Thành cấp cứu.

P.T

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/xa-hoi/doi-song/ho-tro-cac-nan-nhan-bi-set-danh-thuong-vong-khi-di-lam-ray-316020.html