Hỗ trợ đảng viên cao tuổi cài đặt ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử

Xác định tầm quan trọng của việc cài đặt và sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử, Đoàn Thanh niên huyện Thanh Trì đã ra quân hỗ trợ đảng viên cao tuổi tại 16 xã, thị trấn trên địa bàn cài đặt, sử dụng phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử. Đây là một trong những hoạt động khởi động Tháng thanh niên 2023 của tuổi trẻ Thanh Trì.

Bí thư Huyện Đoàn Thanh Trì Tạ Thu Sa chia sẻ: “Đối với đảng viên trẻ tuổi, việc sử dụng phần mềm không có gì khó khăn, nhưng với những đảng viên tuổi đã cao, để tiếp cận, sử dụng phần mềm lại không hề đơn giản. Với lợi thế là lực lượng trẻ tuổi nên đoàn viên, thanh niên có khả năng tiếp cận nhanh các xu hướng mới, hiện đại thông qua các thiết bị công nghệ và môi trường mạng.

Tận dụng được ưu điểm này, Huyện Đoàn Thanh Trì đã chủ động thành lập các đội hình thanh niên tình nguyện với trên 200 thành viên để tuyên truyền, hỗ trợ, hướng dẫn các đảng viên cao tuổi cài đặt và sử dụng ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử”.

Đoàn viên thanh niên đang hướng dẫn Đảng viên cao tuổi cài đặt và sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử (Ảnh: ĐTN)

Đảng viên Hoàng Khắc Tươi - Chi bộ thôn Lạc Thị, xã Ngọc Hồi cho biết, sau khi được đoàn viên thanh niên xã hướng dẫn cơ bản đã biết cách sử dụng. Khi mở phần mềm ra để nghiên cứu Nghị quyết của Đảng, tin tức của thành phố rất thuận tiện.

Đảng bộ xã Tả Thanh Oai có 957 đảng viên sinh hoạt tại 18 chi bộ, trong đó đảng viên cao tuổi trên 45%. Do đó, đoàn viên thanh niên xã Tả Thanh Oai đã hướng dẫn sử dụng đến tận các chi bộ và tích cực đến tận nhà hướng dẫn đảng viên cao tuổi khai thác, sử dụng phần mềm được hữu ích nhất.

Việc thực hiện đồng bộ phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử là nhiệm vụ chính trị quan trọng giúp từng bước thực hiện số hóa nghiệp vụ công tác Đảng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên theo chủ trương của Thành ủy Hà Nội.

Đây cũng là công cụ quan trọng để nắm bắt, quản lý chặt chẽ hoạt động của đảng viên, nhằm từng bước xây dựng môi trường làm việc trong công tác xây dựng Đảng hiện đại, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu triển khai các nhiệm vụ chính trị, quản lý, điều hành của các cấp ủy Đảng từ thành phố tới cấp ủy cơ sở.

Phát huy sức trẻ và sự nhạy bén trong tiến bộ khoa học - kỹ thuật, tuổi trẻ Thanh Trì đã và đang khẳng định vai trò, trách nhiệm của mình trong tiến trình hội nhập, thể hiện quyết tâm cùng toàn Đảng bộ huyện đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các chi, đảng bộ cơ sở.

Bảo Thoa

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/ho-tro-dang-vien-cao-tuoi-cai-dat-ung-dung-so-tay-dang-vien-dien-tu-152786.html