Hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia các mạng phân phối nước ngoài

Việc tiếp cận các hệ thống phân phối nước ngoài có trình độ tổ chức tiên tiến, hiện đại đòi hỏi phải thực hiện đồng bộ các giải pháp từ sản xuất đến phân phối, tiêu thụ. Tuy nhiên, với nguồn lực hạn chế, các doanh nghiệp cũng gặp khó khăn nhất định.

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia các mạng phân phối nước ngoài, ngày 8/5, tại Hà Nội, Bộ Công Thương phối hợp với hai Tập đoàn phân phối nước ngoài là Central Group (Thái Lan), Aeon (Nhật Bản) và Chợ đầu mối nông sản châu Âu Rungis (Pháp) tổ chức Hội thảo Hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia các mạng phân phối nước ngoài.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải chia sẻ bên lề hội thảo (Ảnh: K.D)

Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải, hội thảo là một trong những hoạt động trong khuôn khổ Đề án “Thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài giai đoạn đến 2020” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và giao Bộ Công Thương chủ trì triển khai. Theo đó, Bộ Công Thương cùng với các bộ ban ngành, đẩy mạnh các hoạt động nhằm đưa hàng hóa của Việt Nam vào các kênh phân phối của các tập đoàn nước ngoài đang có đầu mối phân phối tại Việt Nam.

Ưu điểm của hoạt động này, khi hàng hóa từ Việt Nam đã được vào tiêu thụ ở bất cứ tập đoàn nào thì sẽ được phân phối và tiếp nhận và phân phối tiêu thụ ở tất cả hệ thống của tập đoàn đó trên toàn thế giới. Tuy nhiên, điều này đòi hỏi các tập đoàn Việt Nam cung cấp các loại hàng hóa có chất lượng, đồng thời xây dựng thương hiệu của mình, có chứng minh nguồn gốc vệ sinh an toàn thực phẩm và phải đảm bảo đáp ứng được yêu cầu của các thị trường thông qua đó xây dựng thương hiệu của doanh nghiệp và thương hiệu của Việt Nam – Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cho biết thêm.

Phát biểu tại Hội thảo, ông Shiotani Yuichiro, Tổng Giám đốc Aeon cũng chia sẻ: “Aeon trong năm 2017 đã xuất khẩu khoảng 200 triệu USD các mặt hàng của Việt Nam. Chúng tôi mong muốn trong năm nay sẽ tăng kim ngạch này lên cao hơn nữa. Vì vậy chúng tôi rất mong được sự hợp tác từ phía doanh nghiệp và Chính phủ Việt Nam. Đây là cơ hội lớn để tăng xuất khẩu của Việt Nam sang Nhật Bản, hai bên cần tăng cường hợp tác để cùng phát triển. Bản thân Aeon cam kết cùng Bộ Công Thương sẽ đẩy mạnh các hoạt động nâng cao việc hỗ trợ doanh nghiệp, qua đó tăng thị phần xuất khẩu của doanh nghiệp Việt Nam sang nước ngoài".

Hình ảnh tại Hội thảo (Ảnh: K.D)

Đại diện cho phía các tập đoàn, bà Lê Thị Mai Linh - Phó Chủ tịch điều hành quan hệ đối ngoại và truyền thông Tập đoàn Central Group cũng bày tỏ mong muốn giúp doanh nghiệp ổn định thị trường trong nước, đây cũng là nền tảng để xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài.

Bà Lê Thị Mai Linh cho biết, từ tháng 10/2016 Central Group đã phát động phong trào hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam. Khi doanh nghiệp Việt Nam tham gia chương trình này sẽ được hỗ trợ về các thông tin thị trường, sản phẩm cũng như có những nhận biết để thích ứng với chiến lược sản phẩm, xây dựng thương hiệu tại thị trường trong nước. Qua đó, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm cơ hội xuất khẩu. Ngoài ra, năm 2016 và 2017 Central Group đã ký Biên bản ghi nhớ với Bộ Công Thương trong việc phối hợp tổ chức tuần hàng Việt Nam tại Thái Lan. Trong năm 2018, ngoài việc quảng bá cho hàng hóa Việt Nam Central Group còn hỗ trợ quảng bá về du lịch Việt Nam.

Trong khuôn khổ hội thảo, Bộ Công Thương còn tổ chức tập huấn giúp các doanh nghiệp có cái nhìn tổng thể về các hệ thống phân phối hiện đại bao gồm hệ thống phân phối bán lẻ (Aeon và Central Group) và Chợ đầu mối (Rungis, Pháp). Thông qua đó, nâng cao năng lực xuất khẩu cho các doanh nghiệp Việt Nam thông qua tập huấn cho các doanh nghiệp về quy trình quản lý, tiêu chuẩn, chất lượng hàng hóa, thủ tục xuất nhập khẩu vào thị trường các nước của nhà bán lẻ, Chợ đầu mối./.

Kim Dung

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/kinh-te/ho-tro-doanh-nghiep-viet-nam-tham-gia-cac-mang-phan-phoi-nuoc-ngoai-482941.html