Hỗ trợ gia đình 2 nạn nhân tử vong do đâm vào xe tải nổ lốp đỗ lề đường

Ban ATGT tỉnh Tiền Giang đã đến thăm hỏi và hỗ trợ 12 triệu đồng cho gia đình có 2 người tử vong trong vụ TNGT xảy ra tối 14/7.

Ông Nguyễn Văn Vũ (áo sọc trắng), Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh Tiền Giang đã đến gia đình có 2 người tử vong trong vụ TNGT (tối 14/7) thăm hỏi, động viên.

Ông Nguyễn Văn Vũ (áo sọc trắng), Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh Tiền Giang đã đến gia đình có 2 người tử vong trong vụ TNGT (tối 14/7) thăm hỏi, động viên.

Sáng 16/7, ông Nguyễn Văn Vũ, Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh Tiền Giang, đã đến gia đình có 2 người tử vong trong vụ TNGT xảy ra tối 14/7. Tại đây, ông Vũ đã ân cần thăm hỏi, động viên và hỗ trợ 12 triệu đồng cho gia đình nạn nhân (mỗi người chết 5 triệu đồng, người bị thương 2 triệu đồng).

Trước đó, khoảng 22h30 ngày 14/7, tài xế Võ Chí Công (SN 1990, ngụ ấp Phước Trung, xã Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre) điều khiển ô tô BKS 51G-472.62 từ hướng Bến Tre đi Tiền Giang.

Khi đang lên dốc cầu Rạch Miễu thuộc địa bàn ấp Thới Thạnh, xã Thới Sơn, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang bất ngờ bánh xe trước nổ lốp nên anh Công cho xe dừng lại trên cầu, sát lan can, có bật đèn tín hiệu báo trước và sau.

Khoảng 10 phút sau, anh Lê Minh Hoàng (SN 1982, ngụ 466/6/18, đường Trần Hưng Đạo, phường 4, TP.Mỹ Tho) điều khiển mô tô BKS 63B9-140.98 chở vợ và con lưu thông lên cầu Rạch Miễu cùng chiều đụng vào phía sau ô tô BKS 51G-472.62 đang dừng.

Vụ tai nạn khiến bé Lê Hà Hải Đăng (SN 2017, con anh Hoàng) tử vong tại chỗ, chị Hà Thị Mỹ Phương (SN 1981, vợ anh Hoàng) tử vong tại bệnh viện. Riêng anh Hoàng bị thương nặng được đưa vào Bệnh viện Tiền Giang cấp cứu, sau đó chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) do vết thương quá nặng.

Hải Đường

Nguồn ATGT: https://www.atgt.vn/ho-tro-gia-dinh-2-nan-nhan-tu-vong-do-dam-vao-xe-tai-no-lop-do-le-duong-d472314.html