Hỗ trợ gia đình nam sinh bị tử vong do cứu bạn bị đuối nước

GNO - Sáng 4-5, Ban Trị sự GHPGVN huyện Nam Đàn, cùng với nhóm thiện nguyện Tâm An và Phật tử chùa Ông (chùa Vĩnh phúc) do Đại đức Thích Nguyên Tâm làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên, chia buồn với gia đình em Nguyễn Văn Nhã - nam sinh bị tử vong do cứu bạn đuối nước.

Trước đó, chiều 30-4, khi đang tắm tại bãi biển Phú Thuận (huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế), Nguyễn Văn Nhã (sinh năm 1988), sinh viên năm 4, Trường Đại học Huế phát hiện ba bạn nữ bị sóng cuốn xa bờ nên bơi ra ứng cứu. Sau khi cứu được ba bạn nữ vào bờ, Nhã đuối sức và bị sóng cuốn trôi ra xa. Sau 30 phút tìm kiếm, đội cứu hộ tại bãi biển Phú Thuận đã tìm thấy thi thể của nam sinh viên.

Được biết, hoàn cảnh gia đình em Nhã trú tại xã Quỳnh Yên, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An hết sức khó khăn. Bố Nhã bị tai biến nhiều năm nay, mẹ sức khỏe yếu. Nhã còn có một người anh trai bị khuyết tật câm điếc, ông bà nội già yếu, đoàn đã trao hỗ trợ cho gia đình 8 triệu đồng.

Hữu Tình

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/ho-tro-gia-dinh-nam-sinh-bi-tu-vong-do-cuu-ban-bi-duoi-nuoc-post56161.html