Hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế từ mô hình trồng hẹ

Bà Vũ Thị Huê, Trưởng Chi hội phụ nữ khu phố Kim Sơn, phường Kim Dinh, TP. Bà Rịa được biết đến là cán bộ phụ nữ nhiệt tình với công tác hội. Không những vậy, bà đã thành công với mô hình trồng rau hẹ sạch tại gia đình, đồng thời, lan tỏa mô hình trồng hẹ sạch đến hàng chục hội viên, hộ gia đình, giúp họ phát triển kinh tế ổn định.

Những năm qua, bà Vũ Thị Huê đã lan tỏa mô hình trồng rau hẹ sạch, giúp nhiều hội viên phụ nữ, hộ gia đình ở khu phố Kim Sơn, phường Kim Dinh, TP. Bà Rịa có thu nhập ổn định.

Những năm qua, bà Vũ Thị Huê đã lan tỏa mô hình trồng rau hẹ sạch, giúp nhiều hội viên phụ nữ, hộ gia đình ở khu phố Kim Sơn, phường Kim Dinh, TP. Bà Rịa có thu nhập ổn định.

Vườn rau hẹ nhà bà Vũ Thị Huê, Trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố Kim Sơn, phường Kim Dinh, TP. Bà Rịa đang vào thời gian thu hoạch, tốt tươi, xanh mơn mởn. Sáng sớm mỗi ngày, bà Huê cùng chồng tất bật cắt khoảng 1 đến 1,5 tạ hẹ để giao cho các đầu mối buôn bán rau.

Xuất phát điểm là người trồng rau, bà Huê đã có nhiều năm kinh nghiệm trồng các loại rau thơm như hành, ngò, rau quế, xà lách, mồng tơi... để bán. Tuy vậy, với các loại rau trên, bà phải tốn nhiều công sức chăm sóc mà rau thu hoạch không ổn định. Năm 2010, trong một lần đến nhà người bạn ở thôn Chu Hải, xã Tân Hải, TX. Phú Mỹ chơi, thấy bạn trồng hẹ sạch bán, bà tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm rồi về trồng thử. Ban đầu, bà mua giống trồng chỉ vài luống. Sau một thời gian chăm sóc, cây hẹ dễ sinh trưởng, tươi tốt, ít sâu bệnh, tốn ít công sức vun trồng, bà nhân giống rộng ra. Dần dà, 2 mảnh vườn rộng gần 3.000m2 phủ đầy rau hẹ. Chia sẻ kinh nghiệm, bà Huê nói: “Tôi sử dụng nhiều phân chuồng, hạn chế bón phân hóa học nên cây hẹ có “sức khỏe”, cho ra nhiều lứa hẹ tốt. Vì vậy, khác với các loại rau phải gieo hạt, trồng cây mỗi lứa thì hẹ chỉ cần trồng gốc một lần, chăm bón tốt thì 5-7 năm sau mới trồng lại”. Nhờ có kỹ thuật chăm sóc rau tốt, rau lại sạch, hẹ bà Huê được các thương lái tin tưởng, thu mua bán cho khách nhiều nơi như: TP. Bà Rịa, TP. Vũng Tàu và TP. Hồ Chí Minh. Mỗi năm, bà thu 8 lứa hẹ, thu nhập hơn 200 triệu đồng.

Nhận thấy mô hình hay, có thể giúp phụ nữ phát triển kinh tế ổn định được nên bằng kinh nghiệm thực tiễn của mình, bà Huê đã vận động nhiều chị em phụ nữ, người dân trồng rau hẹ sạch. Đồng thời, bà giúp họ cây giống, định hướng tìm đầu ra... để họ cùng sản xuất có hiệu quả. Vài năm đầu, chỉ có 6 hộ gia đình ở xóm trồng hẹ, nhưng dần dần mô hình, được nhân rộng ra. Tính đến nay, bà đã chuyển giao mô hình trồng hẹ sạch bằng cách chia sẻ kinh nghiệm, tặng giống cho 22 hộ gia đình là bà con trong xóm, hội viên phụ nữ ở tổ 2, khu phố Kim Sơn. Ngoài ra, bà Huê còn tạo việc làm thêm cho một số hội viên phụ nữ ở khu phố bằng việc thuê nhặt lá hẹ khô, úa với tiền công 150 ngàn đồng/tạ. Từ năm 2019 đến nay, mô hình trồng rau hẹ sạch của bà Huê là mô hình phụ nữ khởi nghiệp tiêu biểu của Hội LHPN phường Kim Dinh và Hội LHPN TP. Bà Rịa.

Năm 2015, chị Vũ Thị Hồng được bà Huê tặng cây giống, chia sẻ kinh nghiệm cách trồng, chăm sóc hẹ. Ban đầu, chị Hồng được bà Huê tặng cây giống, trồng được 60 luống hẹ. Từ đó, chị Hồng đã chuyển đổi mô hình canh tác, từ trồng rau sang chuyên trồng hẹ và nhân rộng ra trên diện tích 1.000m2. Hiện trung bình mỗi ngày, chị Hồng thu hoạch 50kg hẹ, thu được 400 ngàn đồng. “Nhờ sự “tiếp sức” của chị Huê, nay tôi có thu nhập ổn định, công việc cũng rảnh rang, khỏe hơn nhiều”, chị Hồng nói.

Ngoài thành công với cách lan tỏa mô hình trồng rau hẹ sạch, bà Vũ Thị Huê còn là cán bộ phụ nữ tích cực tham gia hoạt vì cộng đồng. 3 năm nay, bà Huê đã vận động mạnh thường quân ủng hộ gạo cho 3 hội viên phụ nữ nghèo, khó khăn ở khu phố Kim Sơn với 10kg gạo/người/tháng. Với những việc làm đó, bà Huê đã góp phần thúc đẩy phong trào của hội phụ nữ ở địa phương phát triển hơn.

Nói về bà Huê, ông Bùi Văn Hưng, Trưởng Ban điều hành khu phố Kim Sơn nhận xét: “Bà Huê là người vui vẻ, nhiệt tình, tích cực tham gia các phong trào hoạt động cộng đồng của Hội LHPN và các ban, đoàn thể ở địa phương. Đặc biệt, bà đã giúp lan tỏa mô hình trồng hẹ sạch đến nhiều chị em phụ nữ, hộ gia đình, giúp họ có thu nhập ổn định, cuộc sống nhàn hạ hơn”.

Bài, ảnh: THI PHONG

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/202108/ho-tro-hoi-vien-phat-trien-kinh-te-tu-mo-hinh-trong-he-931494/