Hỗ trợ hơn 1,5 tỷ đồng cho đồng bào bị thiệt hại do thiên tai ở Quảng Nam

KTNT - Ngày 9/11, Đoàn lãnh đạo TP Hồ Chí Minh do ông Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP. Hồ Chí Minh làm Trưởng đoàn cùng lãnh đạo UBMTTQ VN tỉnh Quảng Nam đã đến thăm và hỗ trợ đồng bào xã đảo Tam Hải, huyện Núi Thành (Quảng Nam) thiệt hại do bão số 12 và mưa lũ gây ra.

Đoàn lãnh đạo TP Hồ Chí Minh hỗ trợ cho hộ dân có nhà bị sập.

Theo ông Trần Ngọc Hữu, Chủ tịch UBND xã đảo Tam Hải, do ảnh hưởng của bão số 12, vào 9 giờ 30 phút, ngày 04/11, trên địa bàn xã bất ngờ xuất hiện lốc xoáy làm 86 ngôi nhà của người dân bị ảnh hưởng. Trong đó, có 02 nhà sập hoàn toàn, 18 ngôi nhà bị tốc hết mái, số còn lại bị tốc mái từ 30-80%. Ngoài ra, có 11 người bị thương, trong đó có 04 người bị thương nặng đang điều trị ở bệnh viện.

Ông Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch UB MTTQ VN TP Hồ Chí Minh, nói: “Nhân dân, cán bộ, chiến sỹ TP. Hồ Chí Minh đã đóng góp một phần nhỏ số tiền để ủng hộ cho đồng bào ở Quảng Nam bị thiệt hại do thiên tai gây ra vừa qua. Đồng thời, mong muốn bà con trong vùng bị ảnh hưởng sớm khắc phục hậu quả để ổn định cuộc sống”.

Đoàn lãnh đạo TP Hồ Chí Minh đã trao biển tượng trưng 1,5 tỷ đồng cho UBMTTQ VN tỉnh Quảng Nam để gửi đến ủng hộ cho đồng bào bị thiệt hại do bão số 12 và mưa lũ gây ra trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Ngoài ra, đoàn đã trao tặng cho 61 hộ dân ở xã đảo Tam Hải bị thiệt hại về tài sản, mỗi hộ dân 1 triệu đồng và hỗ trợ xây dựng lại nhà ở cho 2 hộ gia đình của bà Bùi Thị Hoa và ông Bùi Đãi, cùng trú xã Tam Hải, mỗi hộ gia đình 40 triệu đồng do bị lốc xoáy gây ra sập nhà hoàn toàn.

Hải Yến

KTNT

Nguồn KTNT: http://kinhtenongthon.vn/ho-tro-hon-15-ty-dong-cho-dong-bao-bi-thiet-hai-do-thien-tai-o-quang-nam-post9752.html