Hỗ trợ hơn 10.000 công nhân mất việc ngay trước Tết nguyên đán

Ngành chức năng tỉnh Trà Vinh đang khẩn trương tìm nhiều giải pháp để hỗ trợ 10.000 công nhân bị mất việc tại Công ty giày da Mỹ Phong.

Sau khi hơn 10.000 công nhân làm việc tại Công ty giày da Mỹ Phong chính thức thôi việc, Ngành chức năng tỉnh Trà Vinh đang khẩn trương tìm nhiều giải pháp để hỗ trợ người lao động, đảm bảo quyền lợi theo pháp luật. Tuy nhiên phần đông công nhân bị mất vẫn hết sức lo lắng.

Chị Nguyễn Thị Hồng Phượng, xã Hiệp Mỹ Tây, huyện Cầu Ngang, người lao động làm việc ở công ty này than thở: "Tôi hiện đã 38 tuổi, rất khó tìm kiếm việc làm. Dẫu biết rằng công ty đang gặp khó khăn nhưng chuyện xảy ra ngay trước Tết khiến mọi người hết sức bất ngờ".

Với hàng ngàn công nhân của Công ty Mỹ Phong, hôm nay là ngày làm việc cuối cùng.

Còn anh Thạch Quành Tha ở xã Tân Hùng, huyện Tiểu Cần cho biết, khi thấy tên mình nằm trong danh sách bị cắt giảm, bản thân anh rất hoang mang, vì mọi chuyện quá bất ngờ. Gia đình có 4 người, con còn nhỏ, mọi chi tiêu đều trông chờ vào thu nhập trên 5 triệu đồng hàng tháng từ công ty. Bị mất việc, không biết cuộc sống sắp tới sẽ ra sao.

Theo bà Lê Thị Kim Chi, Phó chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh tỉnh Trà Vinh, Ban Giám đốc Công ty TNHH Giày da Mỹ Phong đã thống nhất thực hiện các nghĩa vụ đối với người lao động theo pháp luật. Cụ thể, trả thưởng Tết 2019, trả lương tháng 1 và tháng 2, chi trả chế độ thôi việc, trợ cấp mất việc chốt sổ Bảo hiểm xã hội, hướng dẫn người lao động làm thủ tục hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp và không cắt giảm đối với lao động trong thời kỳ thai sản.

Bà Lê Thị Kim Chi cho biết: "Ngày 28/2 tới, BGĐ công ty chốt sổ và làm thủ tục trợ cấp thất nghiệp. Số lao động nữ khá đông, Liên đoàn lao động đề nghị công ty không cắt số công nhân đang mang thai và nuôi con nhỏ. Công ty cũng đồng ý vấn đề này”.

Hàng ngàn công nhân lo lắng sợ có tên trong danh sách cho thôi việc.

Ông Dương Quang Ngọc, Phó Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh cho biết, để giúp số công nhân mất việc sớm có việc làm ổn định cuộc sống, Sở đã kết nối một số địa phương trong vùng và ở miền Đông Nam bộ để thông báo đến các doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng lao đông. Qua đó đã có hơn chục doanh nghiệp ở Tiền Giang, Bình Dương và Bình Phước đăng ký gần 7.000 việc làm. Còn các doanh nghiệp trên địa bàn giải quyết được khoảng 3.000 lao động. Vào ngày mồng 10 tết sẽ xúc tiến giao dịch để tuyển dụng.

“Qua Tết, sau khi các doanh nghiệp đi vào hoạt động, thì Sở sẽ phối hợp UBND các huyện tổ chức 6 phiên giao dịch việc làm tại các huyện mà có số lao động bị mất việc”.

Theo bà Lê Thị Thu Hảo, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Trà Vinh, hầu hết công nhân của Công ty TNHH Giày da Mỹ Phong đủ điều kiện tham gia Bảo hiểm xã hội nên quyền lợi của người lao động được đảm bảo, Bảo hiểm xã hội tỉnh Trà Vinh sẵn sàng hỗ trợ người lao động làm thủ tục nhận các chế độ theo quy định./.

Sa Oanh/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/ho-tro-hon-10000-cong-nhan-mat-viec-ngay-truoc-tet-nguyen-dan-871854.vov